Thứ 3, 16/04/2024, 19:03[GMT+7]

Thành phố: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ 5, 29/12/2022 | 18:47:57
9,351 lượt xem
Chiều ngày 29/12, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trao giấy khen cho các đơn vị có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố trao giấy khen cho các doanh nghiệp có đóng góp vào chính sách an sinh của thành phố.

Năm 2022, trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, song với sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát, kịp thời của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng cao. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra; đã chỉ đạo, thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch 24/27 chỉ tiêu đề ra (trong đó 13 vượt kế hoạch). Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 49.138 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2021, vượt 0,9% so với kế hoạch; môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến đột phá, đứng đầu xếp hạng DDCI năm 2022 khối UBND cấp huyện. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện trên 3.173 tỷ đồng, đạt 104,9% dự toán, tăng 74,47% so với 2021. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng từ 13,5% trở lên; giá trị sản xuất thương mại dịch vụ tăng 11,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không bao gồm tiền sử dụng đất) tăng 12% trở lên; hoàn thành các tiêu chí thành lập 8 phường Phú Xuân, Tân Bình, Đông Hòa, Vũ Đông, Vũ Chính, Vũ Lạc, Vũ Phúc, Đông Mỹ; cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo đô thị loại I... Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, UBND thành phố sẽ tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các đề án, dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, nhất là đối với các công trình hạ tầng đô thị, dự án chỉnh trang phát triển đô thị;  tăng cường quản lý và phát triển toàn diện các lĩnh vực; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo UBND thành phố tiếp nhận quà ủng hộ tết Nguyên đán 2023 cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Lãnh đạo UBND thành phố trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo dịp tết Nguyên đán 2023 cho các phường, xã.

Nhân dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2022. Đồng thời tiếp nhận trên 2.000 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng từ doanh nghiệp ủng hộ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Minh Nguyệt