Thứ 6, 19/04/2024, 06:30[GMT+7]

Hưng Hà: 92,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Thứ 6, 30/12/2022 | 14:48:17
11,650 lượt xem
Sáng ngày 30/12, huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình huyện tiếp tục được duy trì, phát triển toàn diện. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 92,5%, tăng 0,8% so với năm 2021; tỷ lệ dòng họ văn hóa đạt 63,9%, có 234/251 thôn, tổ dân phố được UBND huyện công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân số văn hóa, 21 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, có 72/120 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa… Các xã, thị trấn tổ chức được 65 giải thể thao; toàn huyện có 223 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên; tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 37,2%. Các địa phương thực hiện tốt việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, thể thao đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; việc triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước... được quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả.

Năm 2023, huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", thực hiện tốt việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa, phấn đấu có trên 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 60% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa, 75% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Chú trọng đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất thiết chế văn hóa thể thao, tăng cường công tác quản lý di tích, quản lý tổ chức lễ hội, phát huy giá trị của di sản văn hóa nhằm phát triển đồng bộ các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Thanh Thủy