Thứ 7, 20/04/2024, 02:56[GMT+7]

Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt chiến sĩ Lữ đoàn 144 xuất ngũ

Thứ 7, 31/12/2022 | 21:31:40
2,418 lượt xem
Ngày 31/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật với các chiến sĩ cảnh vệ thuộc Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng.

602 chiến sĩ Lữ đoàn 144 xuất ngũ đợt này là con em của 10 dân tộc, thuộc 83 huyện, thị xã và thành phố ở 13 tỉnh phía bắc đều hoàn thành nghĩa vụ quân sự; trong đó, trong số 13 đồng chí đảng viên có 7 đồng chí được kết nạp Đảng khi đang tại ngũ.

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu của các chiến sĩ ngày đêm canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Sở Chỉ huy-Cơ quan Bộ Quốc phòng và hoàn thành tốt một số nhiệm vụ quan trọng khác trên giao.

Nói chuyện cùng chiến sĩ Lữ đoàn 144, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hai năm trong quân ngũ tuy không dài, nhưng cũng đủ thời gian để các đồng chí trau dồi kiến thức quân sự, rèn luyện thể lực rắn rỏi, bản lĩnh, trưởng thành hơn. Đó là hành trang để các đồng chí bước vào cuộc sống mới.

Đại tướng Phan Văn Giang căn dặn: Trở về địa phương, các cựu quân nhân tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của quân đội và đơn vị, gương mẫu thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân địa phương chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm việc đăng ký và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng ân cần căn dặn: "Các đồng chí lựa chọn cho mình một ngành nghề phù hợp, đồng thời tích cực lao động, sản xuất làm ra nhiều của cải vật chất, góp phần xây dựng gia đình, quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng đã từng là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam".

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày