Thứ 6, 19/04/2024, 04:00[GMT+7]

Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc

Chủ nhật, 01/01/2023 | 08:25:50
1,509 lượt xem
Tối 31/12, tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ấp Bắc (2/1/1963-2/1/2023) tại xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thắp hương tại tượng đài 3 chiến sĩ gang thép, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Tham dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh: “Chiến thắng Ấp Bắc cách đây 60 năm đã đánh dấu bước phát triển về nghệ thuật quân sự Việt Nam và sự trưởng thành của lực lượng vũ trang miền nam. Đây là lần đầu tiên ta đánh bại chiến thuật “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn, báo hiệu sự phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ, mở ra phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trên toàn miền nam”.

Đã 60 năm trôi qua, Chiến thắng Ấp Bắc vẫn luôn in đậm trong lòng người dân Tiền Giang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Tinh thần Chiến thắng Ấp Bắc đã trở thành truyền thống bất khuất, anh hùng, thấm sâu vào máu thịt, trở thành ý chí, quyết tâm và là nguồn động lực thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang tiếp tục chiến đấu dũng cảm vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cống hiến công sức, trí tuệ, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển giàu đẹp.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao bằng công nhận địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. 

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày