Thứ 6, 19/04/2024, 07:01[GMT+7]

31 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào nông dân năm 2022

Thứ 3, 03/01/2023 | 14:54:40
3,168 lượt xem
Sáng ngày 3/1, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự hội nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Các cấp hội tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổ chức hơn 2.700 lớp tập chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ vay vốn, trợ giúp pháp lý… cho trên 160.000 lượt hội viên nông dân. Hoạt động hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển sản xuất tiếp tục được quan tâm với hơn 80.000 hội viên được tiếp cận vốn vay; nguồn quỹ hỗ trợ nông dân đạt trên 31 tỷ đồng thực hiện 83 dự án cho 1.530 hội viên vay. Hội Nông dân từ tỉnh tới cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp cung ứng trên 2.100 tấn phân bón các loại, xây dựng nhiều mô hình liên kết sản xuất, phối hợp với Bưu điện tỉnh đưa nông sản của hội viên lên sàn thương mại điện tử.

Năm 2023, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục vận động hội viên thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; tập trung tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên nông dân trong năm 2022. Đồng chí đề nghị Hội Nông dân tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia tích cực hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do trung ương và tỉnh phát động. Hội Nông dân tỉnh có cơ chế hỗ trợ hội viên xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần quảng bá, xây dựng thương hiệu cho nông sản của nông dân Thái Bình; tăng cường phối hợp với các ngân hàng làm tốt hơn nữa công tác vay vốn tín chấp, giúp hội viên yên tâm sản xuất kinh doanh. Hội nông dân cơ sở tích cực tham gia tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Hội viên nông dân khắc phục khó khăn, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế nuôi con đặc sản, trồng cây có giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Hội Nông dân từ tỉnh tới cơ sở  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức thật tốt đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra. 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác hội.

 Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, 31 tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen, kỷ niệm chương của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh vì có những đóng góp tích cực cho công tác hội và phong trào nông dân năm 2022.

Tiến Đạt

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày