Thứ 7, 27/04/2024, 08:44[GMT+7]

Tiền Hải: 11 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ được khen thưởng

Thứ 6, 06/01/2023 | 20:22:00
3,186 lượt xem
Chiều ngày 6/1, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.

Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Tiền Hải đã được triển khai toàn diện. Số quỹ nhân đạo trong toàn huyện đến nay duy trì đạt trên 2 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ nhân đạo Hội Chữ thập đỏ huyện quản lý trên 1,4 tỷ đồng, hội chữ thập đỏ các cơ sở trên 600 triệu đồng. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức tặng trên 4.600 suất quà cho người nghèo, người khó khăn, nạn nhân da cam, người khuyết tật… với tổng giá trị gần 1,6 tỉ đồng. Hỗ trợ hàng tháng 162 địa chỉ nhân đạo với tổng số tiền hỗ trợ trên 350 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và gia đình tổ chức xây dựng 11 ngôi nhà, sửa chữa 3 ngôi nhà cho hộ nghèo, tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng…

Năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải tiếp tục chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo ở cơ sở.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022.

                                Trần Hiền

                                               (Đài TT- TH Tiền Hải) 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày