Thứ 7, 20/04/2024, 16:54[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ 2, 09/01/2023 | 16:19:21
4,396 lượt xem

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà ông Trịnh Quang Át, thương binh 81%. Ảnh: Tú Anh

* Tại Thái Thụy:

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi trên địa bàn huyện Thái Thụy. Cùng đi có đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Thái Thụy.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Trịnh Quang Át, thương binh 81% (thôn Xuân Bàng); bà Nguyễn Thị Dũng, Mẹ Việt Nam anh hùng (thôn Minh Vũ); trao thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lụt, người cao tuổi tròn 100 tuổi (thôn Vạn Xuân Nam) xã Thụy Xuân.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dũng. Ảnh: Tú Anh 

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi  sức khỏe, đời sống và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các gia đình nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn trao tặng trao thiếp chúc thọ của Chủ tịch nước cho bà Nguyễn Thị Lụt 100 tuổi. Ảnh: Tú Anh 

Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. 

* Tại Tiền Hải 

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Tiền Hải đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi huyện Tiền Hải.

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tặng quà gia đình bà Vũ Thị Hạ là vợ liệt sĩ Lê Văn Rượu. Ảnh: Hoàng Lanh 

Đoàn đã đến thăm, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho gia đình bà Vũ Thị Hạ là vợ liệt sĩ; gia đình ông Vũ Trọng Văn, là thương binh mất sức lao động 81%  cùng ở  thị trấn Tiền Hải và trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước, tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho bà Nguyễn Thị Nhớn, người cao tuổi xã Vũ Lăng.

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn tặng quà gia đình thương binh Vũ Trọng Văn, thị trấn Tiền Hải. Ảnh: Hoàng Lanh 

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các gia đình nhân dịp năm mới; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các gia đình trong công cuộc bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. 

Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên trong đoàn trao thiếp mừng thọ 100 tuổi và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Nhớn, người cao tuổi xã Vũ Lăng. Ảnh: Hoàng Lanh 

Các đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách với các gia đình có công, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con, cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào các phong trào yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và nhà tài trợ (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành) đi trao quà tết cho hộ nghèo một số xã khu Nam của huyện Tiền Hải.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quà tết cho các hộ nghèo xã Nam Trung, huyện Tiền Hải. Ảnh: Khắc Duẩn 

Đoàn đã tặng 600 suất quà với tổng giá trị 300 triệu đồng cho các hộ nghèo tại các xã: Nam Thịnh, Nam Thanh, Nam Trung, Nam Phú, Nam Hưng; mỗi suất quà gồm 400 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100 nghìn đồng.

 Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà tết cho các hộ nghèo xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải. Ảnh: Khắc Duẩn 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và nhà tài trợ ân cần thăm hỏi, động viên các hộ nghèo và cho biết, việc quan tâm chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả cộng đồng, nhất là mỗi dịp tết đến xuân về, cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở và các doanh nghiệp đều chung tay giúp đỡ, ủng hộ tặng quà tết cho người nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn để có một cái tết đầm ấm, an vui và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành trao quà tết cho các hộ nghèo xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải. Ảnh: Khắc Duẩn 

* Tại Hưng Hà

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà người có công tiêu biểu và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho người cao tuổi tại huyện Hưng Hà. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện Hưng Hà.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Liên. Ảnh: Thu Trang 

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đàm Thị Liên, thôn Đôn Nông; thương binh 1/4 Nguyễn Văn Phùng, thôn Tiên La và bà Phạm Thị Lý, 100 tuổi, thôn Chấp Trung, xã Đoan Hùng, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người cao tuổi; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Các đồng chí mong muốn các gia đình chính sách và người cao tuổi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà bà Phạm Thị Lý. Ảnh: Thu Trang 

* Tại Kiến Xương 

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người cao tuổi tại địa bàn.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Mùi, xã Bình Định, Kiến Xương. Ảnh: Quỳnh Lưu 

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Mùi, 85 tuổi, thôn Sơn Trung, xã Bình Định; bà Hoàng Thị Thắm, 83 tuổi là vợ liệt sĩ, thôn Thái Hòa, xã Bình Định; bà Đặng Thị Tú, 100 tuổi, thôn Điện Biên, xã Bình Thanh.

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Thắm, 83 tuổi là vợ liệt sĩ thôn Thái Hòa, xã Bình Định.  Ảnh: Quỳnh Lưu

Thay mặt đoàn, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền 2023 của các gia đình. Nhân dịp xuân mới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gửi lời chúc các gia đình chính sách, người cao tuổi vui tết, đón xuân đầm ấm, hạnh phúc; nêu gương sáng, giáo dục con cháu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt Luật số 14 và Nghị định số 137 trong dịp tết.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao quà và thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam cho bà Đặng Thị Tú, xã Bình Thanh. Ảnh: Quỳnh Lưu

* Tại Quỳnh Phụ

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi tại huyện Quỳnh Phụ. Cùng đi có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tới cụ Nguyễn Thị Khởi, thôn Bái Long, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) là mẹ liệt sĩ năm nay 100 tuổi. Ảnh: Nguyễn Cường 

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm thương binh ¼ Nguyễn Quang Sơn, thôn An Hiệp và cụ Nguyễn Thị Khởi, thôn Bái Long là mẹ liệt sĩ, năm nay 100 tuổi cùng trú tại xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà tới thương binh ¼ Nguyễn Quang Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường 

Tại các gia đình, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những mất mát, hy sinh của gia đình chính sách, người có công với cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tới người cao tuổi và gia đình chính sách, đồng chí mong muốn các gia đình đón tết vui vẻ, đầm ấm, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, là tấm gương để con cháu học tập, noi theo.

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ trao quà  tới thương binh ¼ Nguyễn Quang Sơn. Ảnh: Nguyễn Cường 

Nhóm phóng viên 


 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày