Thứ 7, 27/04/2024, 05:14[GMT+7]

Tuyên dương 160 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh

Thứ 2, 09/01/2023 | 17:00:19
2,406 lượt xem
Sáng ngày 9/1, Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023), tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện”.

Các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "sinh viên 5 tốt" được tuyên dương.

Tiếp nối truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam, Thái Bình các thời kỳ, thời gian qua, lực lượng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ, tình nguyện xã hội. Đặc biệt, tổ chức đoàn, hội các cấp tổ chức nhiều hoạt động phong trào có chiều sâu, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia hưởng ứng, trong đó có phong trào “sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện”. Các phong trào này được sinh viên, học sinh đón nhận ngày càng tích cực, được cấp ủy, ban giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường triển khai thực hiện.

Các em đạt danh hiệu “học sinh 3 tốt” cấp tỉnh được tuyên dương. 

Trao vé xe cho các sinh viên ở xa có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Nguyên đán.  Ký kết chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình. 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ đã ký kết chương trình hỗ trợ, kết nối, hỗ trợ và phát huy vai trò của “sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh sau tuyên dương; Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng vé xe cho các sinh viên ở xa có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết Nguyên đán. Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tuyên dương 160 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh năm học 2021-2022. Đây là các tập thể, cá nhân học sinh, sinh viên ưu tú trong học tập và rèn luyện, nỗ lực vượt lên, vượt qua khó khăn để đạt thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào đoàn thanh niên, hội sinh viên.

Xuân Phương

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày