Thứ 5, 25/04/2024, 14:52[GMT+7]

Trao giải cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật "Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội"

Thứ 2, 09/01/2023 | 20:13:47
12,243 lượt xem
Chiều ngày 9/1, Hội Văn học - Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tổng kết, trao giải cuộc thi sáng tác VHNT chủ đề "Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội". Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội VHNT, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Năm 2022, Hội VHNT đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng sáng tác cho hội viên; hướng dẫn, động viên các hội viên tích cực sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị. Hội viên các chi hội đã tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác, liên hoan, triển lãm, hội diễn... Công tác thi đua khen thưởng được chú trọng, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo động lực, động viên khích lệ các hội viên thực hiện nhiệm vụ... Năm 2023, Hội VHNT chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cung cấp thông tin cho đội ngũ văn nghệ sĩ; gắn các hoạt động sáng tác với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn sinh động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; tổ chức các chuyến thực tế sáng tác ở trong và ngoài tỉnh; tổ chức tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành...

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao chứng nhận giải đặc biệt cho tác giả. 

Đối với cuộc thi sáng tác VHNT chủ đề "Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội", Ban tổ chức đã nhận được 69 tác phẩm tham dự sau 5 tháng phát động cuộc thi ở các thể loại: thơ, truyện ngắn, bút ký, âm nhạc. Đa số các tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung, nghệ thuật, đã phản ánh sâu sắc vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh Thái Bình trong việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải đặc biệt, 2 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 17 giải khuyến khích.

Lãnh đạo Hội VHNT trao chứng nhận giải A cho các tác phẩm ở thể loại âm nhạc và truyện ngắn, bút ký. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội VHNT. Lãnh đạo Hội VHNT, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải cuộc thi "Doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội".

Tú Anh