Thứ 6, 29/03/2024, 17:49[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tỷ lệ “gia đình học tập” đạt 55%

Thứ 4, 11/01/2023 | 16:49:58
4,528 lượt xem
Chiều ngày 11/1, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân.

Năm 2022, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai sâu rộng tại các địa phương trong huyện. Các phong trào thi đua như: “dòng họ khuyến học”, “gia đình học tập”, “cộng đồng học tập”... ngày càng được củng cố và phát triển. Trong năm, có trên 70.000 gia đình đăng ký “gia đình học tập” (đạt tỷ lệ 91,7%), số gia đình đạt “gia đình học tập” đạt tỷ lệ 55%; số “dòng học học tập” đạt 50,1%; “thôn làng học tập” đạt tỷ lệ 50%. Công tác vận động quỹ đến nay được trên 18,1 tỷ đồng, qua đó kịp thời khen thưởng cho em học sinh đạt thành tích cao trong học tập...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Hội Khuyến học huyện Quỳnh Phụ tiếp tục phát động các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; vận động xã hội hóa để duy trì các quỹ khuyến học, khen thưởng kịp thời cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học giỏi...

Lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân. 

Tại hội nghị, 12 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022 được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện khen thưởng.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày