Thứ 7, 20/04/2024, 17:18[GMT+7]

Đoàn viên, thanh niên đề xuất 11.550 ý tưởng, sáng kiến

Thứ 5, 12/01/2023 | 18:13:31
3,897 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023.

Các tập thể nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn, hội triển khai hiệu quả. Các cấp bộ đoàn đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Các phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội đã tạo được những dấu ấn và có sức lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt đẹp trong xã hội. Trong năm, đoàn viên, thanh niên đề xuất 11.550 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới 331.854 cây xanh. Tổ chức đoàn, hội các cấp đã hỗ trợ vay vốn hơn 9,2 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 17 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 37.620 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 5.315 đoàn viên, thanh niên; xây dựng mới 73 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 4.660 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp 20.297 đoàn viên; toàn tỉnh có 1.936 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Tại hội nghị, các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được biểu dương, khen thưởng; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc ký giao ước thi đua năm 2023.

Các tập thể nhận cờ thi đua và bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Các em học sinh và đại diện cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn nhận sổ tiết kiệm và kinh phí xây nhà tình nghĩa.

Nhân dịp này, 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ tiết kiệm, mỗi sổ 20 triệu đồng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa do Quỹ Hạt giống Việt (Báo Nhân dân) tài trợ. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tặng quà tết cho các em học sinh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Xuân Phương

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày