Thứ 7, 20/04/2024, 00:50[GMT+7]

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các dự án cao tốc trên địa bàn Thanh Hóa, Nghệ An

Thứ 7, 28/01/2023 | 13:46:49
1,207 lượt xem
Ngày 28/1 (mùng 7 Tết), Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát các dự án thành phần thuộc Dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020 ở Thanh Hóa và Nghệ An. Cùng đi có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kiểm tra dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 tại vị trí hầm Thung Thi, đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). (Ảnh: TRẦN HẢI).

Trong buổi sáng, Thủ tướng đi thị sát dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 652,86km được chia thành 11 dự án thành phần (3 dự án đầu tư PPP và 8 dự án đầu tư công). Hiện dự án thành phần Cao Bồ-Mai Sơn (dài 15,2km) và dự án thành phần đoạn Cam Lộ-La Sơn (98,3km) đã đưa vào khai thác; 9 dự án còn lại đang tiếp tục triển khai thi công, cụ thể: về giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng (đạt 100%), cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng, chỉ còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật đang di dời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, tặng quà cho người lao động nhân dịp năm mới. 

Tổng giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành đến ngày 16/1/2023 đạt khoảng 36.492,31/57.756,44 tỷ đồng (63,2% giá trị hợp đồng). Trong đó: 3 dự án kế hoạch hoàn thành ngày 30/4/2023 sản lượng trung bình đạt 78,2% giá trị hợp đồng; 4 dự án hoàn thành quý III và quý IV/2023 sản lượng trung bình đạt 63,4% giá trị hợp đồng; 2 dự án hoàn thành năm 2024 sản lượng trung bình đạt 29,7% giá trị hợp đồng.

Tình hình thực hiện các dự án thành phần dự kiến kiểm tra từ ngày 23/01/2023 đến ngày 25/01/2023: Dự án thành phần ĐTXD đoạn Mai Sơn-Quốc lộ 45 (dài 63,37km, theo Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020, tổng mức đầu tư 12.111 đồng, khởi công tháng 9/2020, thông xe kỹ thuật tháng 12/2022, kế hoạch hoàn thành 30/4/2023, do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư).

Dự án gồm 5 gói thầu xây lắp; lũy kế sản lượng đến nay là 6.058,76 trên tổng số 7.237,13 tỷ đồng (83,7% giá trị hợp đồng); trong đó, gói 10-XL đạt 90,4%; gói 11-XL đạt 90,6%; gói 12-XL đạt 82,2%; gói 13-XL đạt 89,1%; gói 14-XL đạt 74,4%. Giải ngân xây lắp lũy kế đạt 6.159,011 trên tổng số 7.237,14 tỷ đồng (85,1% giá trị hợp đồng, trong đó giải ngân sản lượng đã thi công 5.891,711 trên tổng số 6.041,721 tỷ đồng, tạm ứng chưa thu hồi 267,3 tỷ đồng).

Dự án cơ bản đáp ứng mục tiêu thông xe kỹ thuật trên lớp bê-tông nhựa đoạn từ đầu tuyến đến nút giao Đông Xuân (dài 53,1km) trước ngày 31/12/2022; đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến (dài 10,3km) tồn tại 5 đoạn tuyến (dài 1,2km) chưa đủ điều kiện dỡ tải để thi công các lớp kết cấu mặt đường, khối lượng chủ yếu còn lại gồm:

Về giải pháp bảo đảm hoàn thành dự án trước ngày 30/4/2023: yêu cầu các nhà thầu duy trì tiến độ, 3 ca, 4 kíp thi công như thời gian vừa qua, không được rút bớt máy móc, thiết bị để triển khai các dự án mới; khẩn trương xây dựng kế hoạch cung cấp và duy trì nguồn tài chính phục vụ thi công dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu; nêu cao tinh thần phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành dự án.

Ban Quản lý dự án căn cứ kế hoạch hoàn thành dự án, chỉ đạo các nhà thầu lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các khối lượng, hạng mục công việc còn lại theo ngày/tuần/tháng của từng gói thầu; trên cơ sở đó chỉ đạo quyết liệt các Nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, thi công cuốn chiếu các lớp móng, mặt đường; đồng thời khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện mái taluy, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông ngay khi có công địa, bảo đảm hoàn thành dự án đúng kế hoạch. Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển khai thực hiện của các Nhà thầu đang chậm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh cắt giảm khối lượng hợp đồng đã giao cho các Nhà thầu này thực hiện tại các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc bắc-nam giai đoạn 2021-2025 để tập trung thi công, hoàn thành dự án cao tốc bắc-nam giai đoạn 2017-2020...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Kiểm tra dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 tại vị trí hầm Thung Thi, đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa).

Kiểm tra dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 tại vị trí hầm Thung Thi đoạn qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa), Thủ tướng đã nghe nhà thầu báo cáo về tình hình thực hiện dự án; nêu những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án cao tốc bắc-nam giai đoạn 2 như giá cả vật liệu tăng cao, đơn giá vật tư, khó khăn về giải phóng mặt bằng mỏ; kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành cải tiến các cơ chế, chính sách liên quan đầu tư PPP...

Thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng bày tỏ rất vui mừng vì tiến độ công trình năm nay vượt trước 3 tháng, khác hẳn so Tết năm ngoái; vui mừng vì anh em công nhân đã làm việc trong những ngày Tết để sớm hoàn thành công trình; hy vọng kết thúc công trình này lại mở ra công trình khác. Thủ tướng yêu cầu khi thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, được nhân dân khẳng định; khi thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường cảnh quan. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, nếu đơn vị nào không làm được hay yếu kém thì phải thay thế ngay.

Khi thi công phải bảo đảm chất lượng công trình, được nhân dân khẳng định; khi thi công phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường cảnh quan. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, nếu đơn vị nào không làm được hay yếu kém thì phải thay thế ngay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính


Theo Thủ tướng, bài học kinh nghiệm là khi thi công phải có đầy đủ cơ sở dữ liệu khảo sát công trình, nhất là địa chất, khi phát sinh sự cố thì các đơn vị tư vấn, kỹ thuật phải xắn tay vào xử lý ngay. Các ngân hàng thương mại cũng phải cấp đủ vốn kịp thời cho Thủ tướng dự án với lãi suất thấp hơn lãi vay bình thường trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và doanh nghiệp, "lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ". Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sớm ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án trước ngày 10/2 tới. 

Thủ tướng đã đến kiểm tra công trường thi công Cầu Vĩnh An thuộc gói thầu 13XL dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

* Thủ tướng đã đến kiểm tra công trường thi công Cầu Vĩnh An thuộc dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45 nối từ xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc sang xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường thi công Cầu Vĩnh An.


Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường, Thủ tướng yêu cầu các nhà thầu tranh thủ thời tiết đẹp thi công "3 ca, 4 kíp", bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, không đội giá, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm "lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ"...  

Thủ tướng thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường thi công Cầu Vĩnh An. 

* Tiếp đó, Thủ tướng đã đi kiểm tra tình hình thi công ở Nút giao Đông Xuân thuộc dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45.

Thủ tướng đã đi kiểm tra tình hình thi công ở Nút giao Đông Xuân thuộc dự án Mai Sơn-Quốc lộ 45. 

Thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, công nhân, hoan nghênh nhà thầu thi công xuyên Tết năm thứ hai, Thủ tướng nhắc đơn vị nhà thầu nỗ lực tranh thủ thời tiết tốt, làm "3 ca, 4 kíp", phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn, kỹ mỹ thuật gói thầu, nhất là nút giao, chống tiêu cực, lãng phí; bảo đảm đời sống cán bộ, công nhân, nhân dân.  

Thủ tướng thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, công nhân, hoan nghênh nhà thầu thi công xuyên Tết năm thứ hai. 

* Thủ tướng thăm khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Bà con cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; vui mừng đến nơi ở mới khang trang, hạ tầng đầy đủ, hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng vào thăm nhà ông Lê Lệnh Hùng và bà Lê Thị Mến ở khu tái định cư, thôn 4, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. 

Thủ tướng vào thăm nhà ông Lê Lệnh Hùng và bà Lê Thị Mến ở khu tái định cư, thôn 4, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn. Chúc Tết gia đình, Thủ tướng mong ông bà tiếp tục sống vui, sống khỏe; nuôi dạy con cháu khôn lớn, góp phần xây dựng khu phố văn hóa, kiểu mẫu.  

Thủ tướng thăm khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Đến thăm Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn 4, xã Đông Minh; thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến bà con nhân dân địa phương; bày tỏ mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con sau khi di dời đến khu tái định cư.

Thủ tướng thăm khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện bà con phát biểu bày tỏ rất vui mừng vì đời sống được cải thiện sau khi đến khu tái định cư; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương luôn chăm lo cuộc sống của nhân dân có được như ngày hôm nay. Trước đây, hạ tầng nơi ở cũ rất chật chội, thiếu thốn, nay đến nơi ở mới rất khang trang, sạch sẽ với đầy đủ "điện, đường, trường, trạm", đời sống vật chất và tinh thần của bà con cũng được cải thiện; an ninh, trật tự cũng được tăng cường.  

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt người dân sinh sống ở khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Đông đảo người dân đến tham dự buổi gặp mặt. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà con nhân dân sinh sống ở khu tái định cư xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Cảm ơn tình cảm của nhân dân địa phương, Thủ tướng chúc bà con luôn dồi dào sức khỏe, sống vui sống khỏe; bày tỏ ấn tượng bà con đã nhường đất cho dự án để đến nơi ở mới; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn mong muốn và nỗ lực để đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế-xã hội; qua đây cho thấy, chủ trương, đường lối của Đảng luôn đúng đắn, tiếp tục mong muốn cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân, từ đó, chính quyền địa phương cần nghiên cứu cơ cấu lại hạ tầng các thôn, xã trên địa bàn còn khó khăn để cải thiện đời sống nhân dân. Thủ tướng mong nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, xây dựng quê hương đất nước tươi đẹp.

Theo: nhandan.vn 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày