Thứ 4, 24/04/2024, 21:25[GMT+7]

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm và động viên các doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh

Thứ 3, 31/01/2023 | 15:25:00
14,829 lượt xem
Sáng ngày 31/1, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình nhân dịp đầu xuân mới. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Video: 310123__NGO_DONG_HAI_tham_dong_vien_cac_doanh_nghiep_s1.mp4?_t=1675162208

 

Đoàn đã tới thăm Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ và Công ty Cổ phần Damsan. Đây là các doanh nghiệp lớn, tiêu biểu trong vượt khó, phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động, chia sẻ với cộng đồng và có số nộp ngân sách nhà nước lớn trong năm 2022.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà đầu xuân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà đầu xuân Công ty Cổ phần Damsan. 

Sau khi nghe lãnh đạo các doanh nghiệp báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo của cán bộ, người lao động và những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm qua. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, ThaiBinh Seed, Tân Đệ, Damsan là những doanh nghiệp có bề dày truyền thống, thương hiệu uy tín, tự hào của Thái Bình nên các doanh nghiệp, người lao động cần giữ gìn và phát huy nhân lên giá trị của doanh nghiệp để xứng đáng là doanh nghiệp nòng cốt của tỉnh. Muốn vậy, đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động của mỗi doanh nghiệp phải đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ hơn tạo đột phá phát triển. Bên cạnh phát huy bề dày kinh nghiệm, các doanh nghiệp cũng nghiên cứu đầu tư trọng tâm, trọng điểm làm sâu sắc, giá trị cao hơn trong lĩnh vực, ngành sản xuất, kinh doanh của mình. ThaiBinh Seed phải là thương hiệu hàng đầu về sản xuất giống và chuỗi giá trị về lúa gạo; Tân Đệ phải là thương hiệu của chuỗi cung ứng toàn cầu trong ngành dệt may và lấy Thái Bình là cứ điểm để phát triển, xây dựng hình ảnh về doanh nghiệp thân thiện, nhân văn lan tỏa không chỉ trong nước mà cả trên thế giới...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để các doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo thành phố Thái Bình tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo thành phố Thái Bình tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ. 

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong ngày đầu xuân mới và tiếp thu các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời cho biết sẽ động viên cán bộ, người lao động đoàn kết, tập trung bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tăng số nộp cho ngân sách nhà nước trong năm 2023.

Khắc Duẩn