Niềm vui cho bệnh nhân suy thận
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Ở độ tuổi còn trẻ song không may chị Trần Thị Thanh Thanh, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã bị suy thận. 6 năm qua, chị phải vất vả lên các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh để chạy thận nhân tạo. Nhiều khi bệnh viện không đủ máy phải xuống tận Tiền Hải để chạy thận. Chị Thanh chia sẻ: Rất may mắn tôi đã được về đây chạy thận nhân tạo. Ở đây, các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo chăm lo cho người bệnh từng chi tiết nhỏ. Trang thiết bị của bệnh viện cũng rất hiện đại. Về đây chạy thận, đi lại đỡ vất vả, tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí. Tiền từ việc đi lại tôi có thể bù vào để mua thuốc điều trị.
Chạy thận nhân tạo là quá trình lâu dài, tốn thời gian và chi phí. Với người bệnh suy thận, sức khỏe vốn đã yếu cộng thêm việc phải di chuyển quãng đường dài sang địa phương khác để chạy thận nhân tạo cũng khiến họ thêm mệt mỏi. Do đó, khi Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tổ chức chạy thận nhân tạo nhiều người bệnh trong huyện rất phấn khởi.
Dù mới đi vào hoạt động chạy thận nhân tạo từ tháng 5/2022 song số lượng bệnh nhân đăng ký chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện khá đông. Hiện Bệnh viện đang thực hiện chạy thận cho 60 bệnh nhân. Liên tục 6 ngày/tuần, các bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ theo chu kỳ vào thứ hai, tư, sáu hoặc vào thứ ba, năm, bảy. Mỗi ngày có 3 ca chạy, 10 bệnh nhân/ca. Các bác sĩ, nhân viên y tế phải chia làm 2 kíp làm việc đồng thời bố trí giờ chạy cụ thể cho từng bệnh nhân, tránh tình trạng bệnh nhân dồn cùng lúc phải chờ đợi lâu, mất thời gian. Trong quá trình chạy thận nhân tạo nếu bệnh nhân có khó khăn, các bác sĩ, nhân viên y tế đều tận tình giúp đỡ để bệnh nhân yên tâm điều trị. Với bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vào dịp lễ, tết, Bệnh viện có những phần quà nhằm động viên, chia sẻ, giúp họ phần nào vơi bớt khó khăn.
Bác sĩ Vũ Thị Thanh Nhàn, đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Cấp cứu, hồi sức chống độc, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Hiện tại, đơn nguyên chạy thận của Bệnh viện thực hiện điều trị cho đa dạng bệnh nhân. Bệnh nhân cao tuổi nhất là hơn 80 tuổi, trẻ nhất mới 20 tuổi. Mỗi người một tình trạng khác nhau, bệnh nhân cao tuổi đã chạy thận lâu có kèm theo một số bệnh nền như suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp vì thế những bệnh nhân nặng các bác sĩ sẽ phải xử lý nhiều hơn, thăm khám kỹ, tránh tai biến, biến chứng đáng tiếc xảy ra trong quá trình lọc máu, chạy thận nhân tạo.
Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Trước đây khi chưa thực hiện chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện, hàng năm chúng tôi phải chuyển gần 200 bệnh nhân có nhu cầu chạy thận nhân tạo lên tuyến trên. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện. Trước khi chạy thận nhân tạo, Bệnh viện đã cử cán bộ đi đào tạo tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và học hỏi kinh nghiệm từ các bệnh viện trong tỉnh. Từ khi triển khai đến nay, chúng tôi đã duy trì 2 kíp, 3 ca chạy máy liên tục phục vụ 60 bệnh nhân. Tuy nhiên, số lượng máy vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người bệnh suy thận trong huyện. Thời gian tới, sau khi hoàn thành dãy nhà 6 tầng, Bệnh viện có thể sẽ bố trí thêm máy phục vụ bệnh nhân chạy thận nhân tạo.
Những người không may bị suy thận nếu không tìm được nguồn thận hiến tặng sẽ phải chấp nhận chạy thận nhân tạo đến hết cuộc đời. Không chỉ gánh nặng kinh tế, họ còn phải đối mặt với những lo lắng, tổn thất về tinh thần trước nỗi đau bệnh tật kéo dài. Việc các bệnh viện tuyến huyện tổ chức chạy thận nhân tạo là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần giảm gánh nặng chi phí đi lại cho những người bệnh suy thận, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các đơn vị y tế trong tỉnh.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam