Nông dân xã Nam Bình: Thi đua phát triển kinh tế
Năm 2005, nhận thấy mô hình chăn nuôi truyền thống gặp nhiều khó khăn, anh Đoàn Văn Lượng, thôn Trung Kiên đã mạnh dạn chuyển sang đào ao, nuôi ba ba. Anh đầu tư hàng trăm triệu đồng mở rộng diện tích ao lên 1.200m2, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi ba ba giống và ba ba thương phẩm, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng nghìn con giống và trên 1 tấn ba ba thương phẩm, thu nhập hơn 100 triệu đồng.
Anh Lượng cho biết: Thời gian đầu nuôi ba ba tôi gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và kinh nghiệm. Song được sự hỗ trợ, tư vấn của Hội Nông dân xã, tôi được tiếp cận các nguồn vốn và tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nên mô hình của tôi đã phát triển tốt. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho lao động địa phương.
Còn mô hình trồng hoa, cây cảnh của chị Trần Thị Yến, thôn Phú Cốc đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Chị Yến chia sẻ: Đây vốn là mảnh đất chiêm trũng, cấy lúa kém hiệu quả. Năm 2013, được Hội Nông dân xã tuyên truyền, vận động, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi 6 sào ruộng để trồng hoa, cây cảnh. Hiện tại vườn của gia đình tôi trồng trên 600 cây quất, đào, cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.
Bà Vũ Thị Hồng Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Bình cho biết: Để thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; động viên, hướng dẫn nông dân chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, đầu tư vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, vươn lên làm giàu chính đáng.
Hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, từ năm 2018 - 2022, Hội Nông dân xã Nam Bình phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 28 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.448 lượt cán bộ, hội viên; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho hơn 1.800 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Đồng thời, Hội cung ứng hơn 130 tấn phân bón các loại cho hơn 400 gia đình hội viên. Từ đó, hội viên có thêm điều kiện để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Cũng trong 5 năm qua, toàn Hội có 4.720 lượt hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, có 3.516 lượt hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh.
Cùng với hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Nam Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn..., qua đó góp phần đưa Nam Bình trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Kiến Xương về đích nông thôn mới nâng cao (năm 2021).
Ông Đoàn Văn Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nam Bình đánh giá: Hội Nông dân xã đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Nam Bình đạt 54 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hội viên nghèo toàn xã còn 1,9%; trên 93% gia đình hội viên nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Nam Bình tiếp tục tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn và mở các lớp tập huấn kỹ thuật tạo điều kiện cho nông dân mở rộng sản xuất để ngày càng có nhiều hơn nữa các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, từ đó thúc đẩy phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ngày càng phát triển.
Mô hình nuôi ba ba của gia đình anh Đoàn Văn Lượng, thôn Trung Kiên, xã Nam Bình (Kiến Xương) mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Chủ động khoanh vùng, xử lý sớm sâu bệnh trên lúa xuân 13.04.2024 | 08:32 AM
- Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng 02.12.2023 | 19:09 PM
- UBND tỉnh: Nghe báo cáo triển khai dự án đường dây 500kV qua địa phận tỉnh Thái Bình 16.11.2023 | 17:24 PM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
Xem tin theo ngày
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary
- Khai mạc lễ hội Tiên La năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy