Nông dân xã Đông Phương: Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
Mô hình nuôi cá và vịt của nông dân xã Đông Phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Phạm Văn Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Phương cho biết: 5 năm qua, Hội đã tổ chức 15 buổi học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của tỉnh tới 1.500 lượt cán bộ, hội viên. Nội dung tuyên truyền lồng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, kết hợp vận động cán bộ, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho trên 151 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ 5 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất; cung ứng trên 130 tấn phân bón các loại cho trên 400 gia đình hội viên phục vụ sản xuất. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã đầu tư xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Vì vậy, diện tích cấy lúa hàng năm của xã duy trì là 428,7ha, năng suất đạt 122 tạ/ha, diện tích trồng cây màu 150ha, tổng đàn gia súc, gia cầm trên 31.000 con. Xã có 1 gia trại, 30 trang trại, 1 khu chăn nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều gia đình hội viên tích cực phát triển sản xuất từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
Điển hình là trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh Đặng Văn Thường, thôn Đại Phú. Trên diện tích 1 mẫu đất chuyển đổi, anh Thường đầu tư 400 triệu đồng đào ao, xây dựng chuồng trại kiên cố. Sau 2 năm tích cực tham gia các lớp tập huấn do Hội Nông dân xã tổ chức, anh Thường đã đầu tư nuôi gà, vịt, thỏ và cá với số lượng hàng vạn con. Mỗi ngày trang trại cung cấp cho khách hàng trong và ngoài tỉnh khoảng 1 tạ thịt các loại con nuôi, cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.
Cũng nhờ sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã, anh Vũ Viết Tình, thôn Nam mạnh dạn chuyển đổi 1.000m2 đất vùng úng trũng, cấy lúa kém hiệu quả xây dựng trang trại để nuôi gà. Năm 2015, anh Tình tiếp tục vay vốn để đầu tư trồng thêm hoa, cây cảnh.
“Hiện tại, gia đình tôi nuôi 4.000 con gà và hàng trăm cây hoa giấy các loại. Mỗi năm tôi cung cấp cho thị trường khoảng 6 - 7 tấn gà thịt, trên 100 cây hoa giấy, thu lãi khoảng 200 triệu đồng” - anh Tình chia sẻ.
Nhiệm kỳ qua, toàn Hội có 815 lượt hội viên đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, toàn Hội có 50% hội viên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, hội viên, nông dân xã Đông Phương còn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Nhiều hội viên đã hiến đất, đóng góp ngày công lao động, tiền mặt để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần để Đông Phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cùng với đó, Hội Nông dân xã chủ động phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động con em hội viên thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Ông Phạm Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phương đánh giá: Các hoạt động của Hội Nông dân xã đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm còn 0,9%, cận nghèo còn 2,4%.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Đông Phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ nông dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để phát triển kinh tế bền vững, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Mô hình trồng hoa, cây cảnh kết hợp nuôi gà của anh Vũ Viết Tình, thôn Nam, xã Đông Phương (Đông Hưng) cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng/năm.
Nguyễn Triệu
Tin cùng chuyên mục
- Phòng, trừ sâu bệnh hại lúa mùa cuối vụ 14.09.2023 | 17:05 PM
- Hơn 260 doanh nghiệp huyện Hưng Hà tham gia khảo sát Bộ chỉ số DDCI 15.08.2023 | 16:03 PM
- Mật độ sâu cuốn lá nhỏ cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ nhiều năm 15.08.2023 | 15:45 PM
- 3 địa phương hoàn thành gieo cấy lúa mùa 14.07.2023 | 17:27 PM
- Theo sát đồng ruộng, kịp thời phòng, trừ sâu bệnh trên lúa xuân 17.04.2023 | 08:53 AM
- Tập trung đất đai, từ cách làm riêng của Quê hương năm tấn 17.04.2023 | 08:01 AM
- Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,91% 13.04.2023 | 18:10 PM
- Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Thái Bình tăng 19 bậc 11.04.2023 | 17:02 PM
- Diễn đàn Thúc đẩy mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền 04.04.2023 | 14:52 PM
- Thành phố: Tổng thu ngân sách đạt gần 3.200 tỷ đồng 23.12.2022 | 17:44 PM
Xem tin theo ngày
-
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Đông Hưng, Quỳnh Phụ
- “Còn có ai người khóc Tố Như” - một tạo tác văn chương độc đáo
- Kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự giới thiệu tác phẩm “Còn có ai người khóc Tố Như”
- Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIV thành công tốt đẹp
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh: Triển khai kế hoạch, quyết định giám sát
- Hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý