Thứ 5, 18/04/2024, 12:44[GMT+7]

Tiếp tục đặt sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, chăm sóc người bệnh như người thân

Thứ 6, 24/02/2023 | 15:14:19
1,962 lượt xem
Sáng ngày 24/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Năm 2022, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu được giao. Cụ thể, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 11,5 bác sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 31 giường; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 92% dân số… Dịch Covid-19 và một số dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt. Hoạt động khám, chữa bệnh dần phục hồi, phát triển được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, phát triển nhân lực, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng. 

Năm 2023, ngành y tế đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả một số dịch bệnh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở các tuyến; tiếp tục hoàn thành thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Toàn ngành phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ; số gường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh và tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh đạt 73,8 tuổi…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, viên chức, người lao động ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam và ghi nhận, đánh giá cao những hy sinh, cống hiến, kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế qua các thời kỳ. Riêng năm 2022, toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước kiểm soát tốt dịch Covid-19, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành, đồng thời đề nghị ngành y tế cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục đặt sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết, chăm sóc người bệnh như người thân, xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Tiếp cận và phát triển ngành y một cách tổng thể, toàn diện, không phân biệt công, tư. Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sức khỏe nhân dân. Triển khai các lĩnh vực công tác tổng thể có trọng tâm, trọng điểm. Đội ngũ cán bộ toàn ngành phải khắc ghi 12 điều y đức, không ngừng trau đồi nâng cao y đức, nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, ngành cần tập trung xây dựng đội ngũ vừa hồng, vừa chuyên; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tham mưu hoàn thiện cơ chế, thể chế chính sách lĩnh vực y tế. Tiếp tục kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, điều trị. Triển khai các chương trình, dự án đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số. Đẩy mạnh chiến lược quốc gia về phát triển nguồn dược; xây dựng thế mạnh y học cổ truyền. Khẩn trương xử lý tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế; phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàng Lanh

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày