Thứ 6, 29/03/2024, 16:03[GMT+7]

Công an thành phố phá chuyên án "đột vòm" trộm cắp tài sản của nhà dân giữa ban ngày

Thứ 5, 28/12/2017 | 14:43:58
62,211 lượt xem
Sáng 28/12, Phó trưởng Công an Thành phố Thái Bình - Trung tá Cao Giang Nam cho biết, ngày 27/12/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vũ Đức Vùng (sinh năm 1987, trú thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, Thành phố) về tội "Trộm cắp tài sản".

Chiếc xe gắn máy đối tượng Vùng dùng để đi gây án.

Từ tháng 3/2017 đến nay, cơ quan CSĐT - Công an Thành phố liên tục nhận được đơn trình báo của các hộ dân trên địa bàn thành phố về việc bị kẻ gian lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng đã đột nhập vào nhà qua lối cửa tum hoặc cửa kính thông gió của nhà vệ sinh, trộm cắp khối lượng lớn tiền, vàng và tài sản.

Cụ thể: Ngày 14/3/2017, gia đình ông Phạm Anh Đức (sinh năm 1976, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo) có đơn trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy đi 20 triệu đồng. 

Cũng trong tháng 3/2017, nhà bà Lê Thị Hiền (sinh năm 1982, trú tổ 27, phường Trần Lãm) làm đơn trình báo với cơ quan điều tra, trong lúc chủ nhà đi vắng đã bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 1.000 đô la Mỹ, 05 triệu đồng tiền mặt, 01 dây chuyền 02 chỉ, 03 dây chuyền bạc, 01 lắc tay bằng vàng tây. 

Tiếp đó, ngày 31/7, kẻ gian cũng đã đột nhập vào nhà ông Bùi Văn Thứ (trú xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư) lấy đi 13 triệu đồng. 

Ngày 4/9, nhà bà Cao Thị Oanh (sinh năm 1973, trú thôn Kìm, xã Vũ Lạc) trong lúc gia đình đi vắng cũng bị kẻ trộm đột nhập, trộm cắp 47 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 27/11/2017, cơ quan CSĐT - Công an thành phố Thái Bình nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Lý (sinh năm 1972, trú tổ 7, phường Trần Lãm) về việc gia đình bà bị kẻ trộm "viếng thăm" lấy đi 02 dây chuyền vàng ta, 02 nhẫn vàng ta, 01 dây chuyền vàng tây, 01 vòng đá, 01 dây chuyền bạc và 4,8 triệu đồng tiền mặt cùng với thủ đoạn tương tự như các vụ trộm cắp nói trên. 

Gần đây nhất, ngày 21/12/2017, gia đình bà Trần Thị Thanh Hương (sinh năm 1979, trú tại thôn Tân An, xã Song An, huyện Vũ Thư) cũng làm đơn trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập qua lối cửa hậu, lấy đi 03 nhẫn vàng tây, 02 nhẫn vàng ta, 01 lắc chân làm bằng vàng tây, 01 mặt dây chuyền vàng tây và 20 triệu đồng tiền mặt.

Đáng lưu ý, qua trình báo của các hộ gia đình bị trộm cắp tài sản, có một đặc điểm chung, đó là kẻ gian đều gây án vào thời điểm ban ngày, lúc chủ nhà đi vắng, không có ai trông coi, đã đột nhập qua lối cửa tum hoặc cửa kính thông gió công trình phụ, lục lọi tủ đồ đạc, lấy trộm tiền, vàng và tài sản có giá trị.

Từ những thông tin trên, ngày 01/12/2017, cơ quan CSĐT - Công an TP. Thái Bình đã  xác lập Chuyên án TCV - 2017 tiến hành xác minh, điều tra làm rõ, truy bắt thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp, giữ gìn an ninh trật tự, trả lại bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ban Chuyên án khẩn trương vào cuộc sàng lọc các đối tượng nghi vấn thấy nổi lên Vũ Đức Vùng (SN 1987, trú thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, Thành phố), đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù, không nghề nghiệp ổn định, có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế, trong khi đó bản thân đối tượng lại luôn rủng rỉnh tiền tiêu và thường xuyên chơi lô đề cờ bạc với số tiền lớn. 

Đối tượng Vũ Đức Vùng tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Ban Chuyên án phối hợp với Công an phường Trần Lãm và Công an phường Phú Khánh lên kế hoạch theo dõi đối tượng này. Qua quá trình tuần tra mật phục, ngày 22/12, phát hiện đối tượng Vùng xuất hiện ở khu vực đường Nguyễn Trãi (gần cầu Daso, thuộc địa phận phường Phú Khánh), trinh sát tiếp cận đối tượng tổ chức kiểm tra hành chính. Trên người đối tượng có một số tài sản bất minh gồm: 20 triệu đồng tiền mặt, nhẫn, dây chuyền vàng và một xe máy Dream. Ban Chuyên án liền mời đối tượng này về cơ quan công an làm việc. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua đấu tranh Vũ Đức Vùng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình, đồng thời khai nhận chính y là thủ phạm trộm cắp tài sản của các hộ gia đình nêu trên.

Thiếu tá Đoàn Đình Trang, Đội phó Đội CSHS - Công an Thành phố cho biết: thủ đoạn của đối tượng này là thường di chuyển bằng xe máy quanh các khu dân cư và các địa bàn lân cận. Phát hiện gia đình nào đi vắng, không có ai trông coi, Vùng liền giả vờ làm công nhân xây dựng, tiếp cận các căn hộ đang xây dựng dở bên cạnh gia đình hắn định trộm cắp, từ đó đột nhập qua cửa tum hoặc qua cửa kính thông gió công trình phụ vào nhà lục lọi lấy đi tiền, vàng và những tài sản có giá trị. Điều đặc biệt, đối tượng Vũ Đức Vùng khai nhận, hắn thường đi gây án vào buổi sáng, khi các gia đình đã đi vắng hết, không có người trông coi.

Mặc dù đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù chưa được bao lâu, nhưng Vũ Đức Vùng không chịu tu chí làm ăn mà vẫn "chứng nào tật ấy". 

Cơ quan CSĐT - Công an Thành phố đã thu tang vật vụ án mà đối tượng Vũ Đức Vùng thường mang theo để làm phương tiện hành nghề khi đi trộm cắp gồm: một xe gắn máy Dream BKS 21V9 - 2361, 01 kìm cộng lực, 01 tô vít và những vật chứng khác có liên quan. 

Thiếu tá Đoàn Đình Trang cũng khuyến cáo người dân, những tháng cuối năm thường là thời điểm các đối tượng trộm cắp hoành hành, nên trước khi ra khỏi nhà, chủ nhà lưu ý kiểm tra các cửa chính, cửa phụ, đặc biệt là các cửa tum và cửa kính thông gió nhà vệ sinh. Nếu gia đình nào có điều kiện nên lắp camera an ninh theo dõi và nếu không may xảy ra sự việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản thì nên trình báo với cơ quan công an.

Hiện, Ban Chuyên án đang mở rộng điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nếu hộ gia đình nào bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản trong thời gian vừa qua, với thủ đoạn tương tự như trên thì liên hệ với Đội CSHS - Công an TP. Thái Bình theo số điện thoại 0692.870.330 (gặp Điều tra viên Mai Xuân Hưng).

KHÁNH LINH (CTV)































  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày