Chủ nhật, 28/04/2024, 04:37[GMT+7]

Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy: Gặp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ

Thứ 2, 06/03/2023 | 17:11:39
8,649 lượt xem
Chiều ngày 6/3, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 - 2023). Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Video: 060323_-_BAN_NU_CONG_GAP_MAT.mp4?_t=1678107456

Phát huy, kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình, thời gian qua, với sự cần mẫn, tận tụy trong lao động, sự thông minh, sáng tạo, tinh thần vượt khó, 120 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy không ngừng cố gắng, nỗ lực trong mỗi lĩnh vực công tác, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, học tập lý luận chính trị, tích cực tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xã hội, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy đều xác định rõ thiên chức và vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Các chị em luôn là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho các con, sắp xếp công việc chu toàn để gia đình là tổ ấm, bến đỗ bình yên của mỗi thành viên.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đề nghị nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Tại buổi gặp mặt, 26 nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2022 được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc mừng hạnh phúc và thành công tới chị em và người thân. Đồng chí nhấn mạnh những kết quả đạt được của Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh uỷ góp phần quan trọng giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí  mong muốn thời gian tới chị em rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thái độ, trách nhiệm với công việc, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi công việc được giao.

Nhân dịp này, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức nói chuyện chuyên đề về phụ nữ, sức khỏe, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020- 2022.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Xuân Phương

Ảnh: Thành Tâm

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày