Thứ 7, 20/04/2024, 15:09[GMT+7]

Miss Grand International và Mister Grand International cùng diễn ra tại Việt Nam

Thứ 7, 11/03/2023 | 19:52:17
8,959 lượt xem
Mister Grand International đã công bố Việt Nam là chủ nhà cuộc thi năm 2023. Như vậy, cả Miss Grand International và Mister Grand International đều chọn Việt Nam là nơi đăng cai trong năm nay.

Mister Grand International 2023 công bố đăng cai cuộc thi tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Fanpage Mister Grand International, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo của Mister Grand International 2023 diễn ra vào tháng 11 tới, đồng thời cho biết slogan của cuộc thi: “We are Mister Grand, we are one.” (Tạm dịch: Chúng tôi là Mister Grand, chúng tôi là 1”.

Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ 6 trên hành tinh, được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Cuộc thi được sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Băng Cốc, Thái Lan và do doanh nhân Nawat Itsaragrisil điều hành. Cuộc thi hướng tới thông điệp Chấm dứt chiến tranh và bạo lực, bảo vệ nền hòa bình của toàn nhân loại.

Việt Nam đã có bảng thành tích đáng nể tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này khi giữ vững chuỗi 7 lần intop trong suốt 10 năm tham gia cuộc thi và gây bùng nổ với chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên với danh hiệu Miss Grand International 2021. Gần đây nhất, đại diện Việt Nam năm 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng xuất sắc lọt vào top 20 Miss Grand International 2022.

Sau lần đăng cai tổ chức Miss Grand International 2017 tại Phú Quốc, Việt Nam, Miss Grand sẽ trở lại với cuộc thi Miss Grand International 2023. Theo chia sẻ từ công ty Sen Vàng - đơn vị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 10 tới và đang trong quá trình chuẩn bị để hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Bên cạnh Miss Grand International, người hâm mộ sắc đẹp cũng háo hức chờ đón Mister Grand International - Nam vương Hòa bình Quốc tế sau tin tức cuộc thi này nối tiếp Miss Grand lựa chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong năm nay.

Mister Grand International là cuộc thi nhan sắc dành cho phái mạnh quốc tế lớn nhất bắt đầu được tổ chức từ năm 2017 với mục tiêu tìm kiếm và phát triển nam vương toàn diện, trở thành những nhà lãnh đạo chuẩn mực thông qua hình thức “trao quyền”.

Việt Nam từng có ba thí sinh tham dự và đoạt giải là: Nguyễn Tiến Đạt (Á vương 2017), Lý Cao Thiên Sơn (Á vương 2018), Nguyễn Văn Tuân (Nam vương 2019). Gần đây nhất, đại diện Nguyễn Vũ Linh đến từ Việt Nam đã giành ngôi á vương 4 Mister Grand International 2022.

Theo nhandan.vn