Thứ 4, 17/04/2024, 01:50[GMT+7]

Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở

Thứ 4, 15/03/2023 | 09:03:33
3,256 lượt xem
Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế động viên phong trào nông dân phát triển.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Tự Tân (Vũ Thư) nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thái Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội nông dân và giai cấp nông dân toàn tỉnh. Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đại hội nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của hội, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để tổ chức đại hội thành công, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo hội nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở, trong đó yêu cầu cơ sở hội coi trọng xây dựng các văn kiện trình đại hội và thực hiện tốt công tác nhân sự.

Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào nông dân và hoạt động của hội nông dân trong 5 năm qua, khẳng định những kết quả đạt được; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ mới phải bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, trực tiếp là nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động của hội đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân; tích cực thực hiện và phối hợp thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở hội, mở rộng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là về kiến thức sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Xây dựng người nông dân phát triển toàn diện, đổi mới sáng tạo, có trình độ học vấn, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, có trách nhiệm xã hội và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Công tác nhân sự phải đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Ban chấp hành hội nông dân khóa mới phải coi trọng chất lượng, lựa chọn được những người có đủ điều kiện, năng lực, uy tín, tâm huyết với công tác hội và phong trào nông dân; xây dựng cơ quan lãnh đạo hội các cấp có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Quan tâm bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành từ phong trào quần chúng. Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ hội không đủ thời gian tái cử.

Ngay từ cuối tháng 12/2022, một số tổ chức hội nông dân đã tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở và đến ngày 7/3/2023, 115/253 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự kiến các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 3/2023. 

Bà Đàm Thị Sen, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tự Tân (Vũ Thư) cho biết: Hội Nông dân xã rất vinh dự được chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện, được đón lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh về dự. Chúng tôi thực hiện đúng trình tự các bước, quy trình tổ chức Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới. Trong đó, Hội Nông dân xã chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Tham dự Đại hội Hội Nông dân xã Sơn Hà (Thái Thụy) nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Bùi Sỹ Tảo, thôn Cam Hòa đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã phát huy tốt vai trò tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác hội, các phong trào thi đua góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chúng tôi kỳ vọng, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân xã tiếp tục quy tụ các hội viên, nông dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, sớm đưa Sơn Hà cán đích xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết thêm: Sau khi hoàn thành đại hội nông dân cấp cơ sở, Hội Nông dân tỉnh chọn Hội Nông dân huyện Kiến Xương tổ chức đại hội điểm cấp huyện và phấn đấu đại hội hội nông dân cấp huyện sẽ hoàn thành trong quý II/2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến tổ chức trong tháng 8/2023. Cùng với tổ chức đại hội, hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội. Tuyên truyền để đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh và toàn xã hội nhận thức đúng, đủ về vị trí, vai trò của hội nông dân, giai cấp nông dân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của tổ chức hội và giai cấp nông dân trong các thời kỳ lịch sử cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân, sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và sớm đưa nghị quyết đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đi vào thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân.

 Không khí của Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Sơn Hà (Thái Thụy).

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày