Thứ 6, 29/03/2024, 06:29[GMT+7]

Nhìn lại 18 sắc màu trong đêm Chung kết Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Thứ 7, 18/03/2023 | 18:14:37
6,680 lượt xem
Trải qua 4 tháng với nhiều vòng tuyển chọn, 18 tiết mục đặc sắc nhất đến từ 25 giọng ca chính thức tranh tài trong đêm Chung kết diễn ra vào ngày 17/3 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.


Toàn cảnh không khí đêm Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo Mở rộng năm 2023. Đêm chung kết thuộc khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023.

Ngay từ sớm, gia đình và đồng nghiệp các thí sinh đã có mặt để cổ vũ và gửi lời chúc chiến thắng. 

Phát biểu khai mạc đêm Chung kết, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khẳng định cuộc thi nhằm mục đích lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết chuyên nghiệp đổi mới sáng tạo của giới báo chí cả nước.

Mở màn đêm thi là tiết mục "Trên đỉnh Phù Vân" mang âm hưởng dân gian của thí sinh Nguyễn Văn Đạt đến từ Báo Nhân dân. 

Thí sinh Võ Duy Nguyễn Cao Nguyên, đại diện Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai thể hiện cảm xúc da diết trong tiết mục "Hướng về Hà Nội". 

Nữ thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh - Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình có phần trình diễn ấn tượng trong tiết mục "Xa khơi".

Thí sinh Phạm Công Thành tới từ Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội với ca khúc "Tháng Giêng" mang màu sắc tâm linh.

Bản mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" của bộ đôi thí sinh Lê Phương Hiền - Thái Mạnh Thắng, đại diện Kênh VOV Giao thông đem tới một bầu không khí mới lạ cho đêm Chung kết. Sự ăn ý của cặp đôi cũng khiến khán giả thích thú.

Thí sinh Đinh Văn Đạt - Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình đem tới đêm Chung kết làn điệu chèo quê hương qua tiết mục "Hát về Tổ quốc hôm nay".

Phần trình diễn mạnh mẽ và đầy nội lực từ thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - Bảo tàng Báo chí Việt Nam với ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân".

Thí sinh Trần Thị Huấn, đại diện Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An mang tới sân khấu tiết mục "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", kết hợp phần tái hiện hình ảnh Bác đặc biệt xúc động

Phút lắng đọng với tiết mục "Cám ơn mẹ" của thí sinh Phạm Thị Thu Thảo - Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Phần song ca "Trăng sáng đôi miền" đầy ấn tượng của hai thí sinh Trương Sơn Hải, Đặng Thị Nguyệt đến từ Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội.

Đại diện cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi, thí sinh Huỳnh Như Phượng thể hiện phần thi "Sức sống Trường Sa" đầy cảm xúc.

Thí sinh Võ Thị Huyền Trang - Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội khuấy động không khí đêm Chung kết với ca khúc "Lửa Việt".

Thí sinh Nguyễn Trung Kiên với phần thi "Người chiến sỹ ấy" khơi gợi cảm xúc hào hùng trong tìm khán giả.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong phần thi "Việt Nam trong tôi là" của thí sinh Nguyễn Hữu Đức - Đài Phát thanh & Truyền hình Bình Dương.

Bằng tình yêu Thủ đô nồng nàn, thí sinh Lưu Hường - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội đã đem đến cho khán giả những rung cảm ngọt ngào với phần thi "Nhớ về Hà Nội".

Ca khúc "Bóng cây Kơ Nia" do thí sinh Phạm Thị Tiến - Báo Nông thôn ngày nay - trình bày mang đậm màu sắc Tây Nguyên.

Phần thi "Tổ quốc gọi tên mình" của thí sinh Doãn Tú - Đài Phát thanh & Truyền hình Sơn La.

Giai điệu vui tươi, nhí nhảnh, thể hiện sự yêu đời, yêu nghề đến từ 6 cô gái thuộc Đài Phát thanh & Truyền hình Tây Ninh qua bài hát "Em là phát thanh viên".

Lễ trao giải sẽ được Truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV và các Đài PT&TH vào 20h00 ngày 18/3/2023.

Theo vov.vn