Thứ 5, 28/03/2024, 17:26[GMT+7]

Bình Thuận: Sẵn sàng cho Năm Du lịch quốc gia 2023

Chủ nhật, 19/03/2023 | 15:46:04
1,818 lượt xem
Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” sẽ khai mạc vào tối 25-3, tại NovaWorld Phan Thiết, Bình Thuận. Mọi hoạt động chuẩn bị cho sự kiện lớn của ngành Du lịch trong năm 2023 đã hoàn tất. Bình Thuận đặt ra mục tiêu thu hút được khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023.

Năm Du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận mang chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Nhiều hoạt động hấp dẫn

Năm Du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 sẽ có 208 sự kiện, hoạt động; trong đó có 13 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức chuỗi 31 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; cùng với đó là 164 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, đến thời điểm này, Bình Thuận đã và đang sẵn sàng cho một Năm Du lịch quốc gia 2023 thành công, với điểm nhấn là lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 25-3 tại Phan Thiết.

Lễ khai mạc sẽ gồm 3 chương, kéo dài 85 phút về chủ đề “Hội tụ xanh”, được dẫn dắt qua câu chuyện kể từ cội nguồn núi rừng đến biển, đảo; thể hiện những nét văn hóa, sinh hoạt của người dân, phong cảnh làng quê, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của cư dân bản địa, gắn với tuyên truyền bảo vệ môi trường, giảm rác thải, phát triển du lịch xanh an toàn, thân thiện.

Ngoài lễ khai mạc, Bình Thuận tổ chức nhiều sự kiện khác mang tầm quốc gia, như: Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Thuận; Giải Việt Nam Festival Bình Thuận lần I năm 2023; triển lãm "Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam"; Tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận (lễ hội nước mắm, lễ hội thanh long, sản phẩm OCOP, lễ hội văn hóa - du lịch Tuyên Quang - Bình Thuận); lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”…

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là Tuần lễ văn hóa đường phố (quốc tế, quốc gia, liên tỉnh...); Festival nghệ thuật biểu diễn thế giới; Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam; Giải lướt ván diều - lướt ván buồm quốc tế Ninh Thuận - Bình Thuận…

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia, bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết, hiện nay, Bình Thuận có gần 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, trong đó có 45 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao với gần 5.000 phòng. Các cơ sở lưu trú đã nâng cấp dịch vụ, sẵn sàng phục vụ lượng khách lớn.

Liên kết phát triển du lịch bền vững

Tổ chức đăng cai Năm Du lịch quốc gia, tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu thu hút được khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó có hơn 200.000 lượt khách quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sẽ diễn ra tại tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Minh cho biết, Bình Thuận kỳ vọng xây dựng hình ảnh du lịch Bình Thuận “Điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn” trong lòng bạn bè, du khách gần xa, góp phần giúp ngành Du lịch không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà tạo được sức bật, đà tăng trưởng, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. 

Chọn chủ đề “Hội tụ xanh”, các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia 2023 hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch, tạo ra môi trường thân thiện và an toàn đến sức khỏe nên các sản phẩm du lịch hiện nay của tỉnh Bình Thuận hướng đến phát triển sinh thái rừng, biển đảo, du lịch chinh phục thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và đặc biệt du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng...

Theo Ban tổ chức, Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh có quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về phát triển du lịch bền vững. Bình Thuận kỳ vọng, Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ là nơi kết nối và hội tụ giữa các tỉnh trong khu vực lân cận, xa hơn nữa là khu vực phía Bắc và các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày