Thứ 6, 19/04/2024, 10:05[GMT+7]

Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại LB Nga

Thứ 3, 28/03/2023 | 09:07:37
865 lượt xem
Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đóng góp cho việc xây dựng đất nước sau này.

Một tiết mục biểu diễn trong cuộc thi "Giai điệu Thanh niên 2023". (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/3, tại Học viện kinh tế và hành chính công trực thuộc tổng thống (RANEPA) ở thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 73 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga và chung kết cuộc thi “Giai điệu Thanh niên 2023” do Ban cán sự đoàn tại Liên bang Nga tổ chức.

Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Ban thường vụ Đảng ủy Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Liên bang Nga, đại diện lãnh đạo RANEPA, ban giám khảo, đông đảo lưu học sinh Việt Nam, bạn bè sinh viên quốc tế và sinh viên Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng và vinh dự được tham dự sự kiện kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới thanh niên Việt Nam và luôn cho rằng thanh niên là tương lai của đất nước. Người mong muốn thanh niên Việt Nam luôn cùng nhau sát cánh xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ mong muốn thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đóng góp cho việc xây dựng đất nước sau này.

Tại buổi lễ, 14 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2022 đã được trao Giấy khen của Đảng ủy Ngoài nước tại Liên bang Nga và 28 đoàn viên được trao Bằng khen của Ban cán sự Đoàn.

Trong phần chung kết “Giai điệu Thanh niên 2023” có 17 tiết mục được trình diễn, gồm 14 tiết mục trực tiếp và 3 tiết mục trực tuyến. 

Đây là những tiết mục múa, hát, nhảy và sân khấu hóa được chọn ra trong số gần 50 tác phẩm dự thi do sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga kỳ công luyện tập và thể hiện. 

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, thành viên ban giám khảo cho biết các tác phẩm này đã được các bạn sinh viên miệt mài luyện tập liên tục trong 10 ngày trước khi diễn ra buổi chung kết. 

Tất cả các tác phẩm đều rất công phu và thể hiện rõ tài năng, sự sáng tạo, sức trẻ của sinh viên. Đặc biệt, trong năm nay có nhiều tác phẩm phản ánh sự hy sinh cao cả cho độc lập, tự do, thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước Việt Nam. 

Ban giám khảo đã 6 trao giải nhất cho Liên chi đoàn Công an Nhân dân ở thể loại sân khấu hóa; Liên Chi đoàn Đại học Tổng hợp Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN) ở thể loại múa và nhảy; Liên Chi đoàn Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov ở thể loại múa và hát; Liên Chi đoàn Đại học tổng hợp Công nghệ Quốc gia mang tên Bauman ở thể loại hát.

Ban Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga trao các giải nhất cho cuộc thi "Giai điệu Thanh niên 2023". (Ảnh: TTXVN)

Tại sự kiện cũng tổ chức các góc triển lãm giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam. 

Đặc biệt, RANEPA đã tổ chức một góc triển lãm nhỏ trong đó có phần giới thiệu về các sinh viên cũng như các nhà lãnh đạo trước đây của Việt Nam đã học tập, nghiên cứu tại Học viện. 

Thời Xô viết, RANEPA là Học viện Khoa học Xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (AOH), nơi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nghiên cứu luận án. 

Triển lãm có trưng bày Luận văn Phó Tiến sỹ Khoa học lịch sử với chủ đề “Hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ với quần chúng trong giai đoạn đương đại” mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong thực hiện năm 1983.

Bà Larisa Taradina, Giám đốc Phát triển giáo dục và Hợp tác quốc tế, thuộc RANEPA, bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện này, hy vọng sự kiện là một ngày hội lớn đối với thanh niên Việt Nam. Bà cũng bày tỏ tình cảm yêu mến đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách./.

Theo Vietnam+