Thứ 5, 18/04/2024, 09:14[GMT+7]

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Thứ 6, 31/03/2023 | 16:26:26
16,977 lượt xem
Sáng ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I/2023 ngành nội chính đảng và ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Video: 310323_-_CONG_TAC_NOI_CHINH_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.mp4?_t=1680266379

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quý I, các ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ban hành và chỉ đạo thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023 và nhiều chủ trương, giải pháp lớn, quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2023. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu, đề xuất đưa nội dung về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành ủy; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, kinh nghiệm tốt, cách làm hay đúc kết từ thực tiễn công tác; đồng thời kiến nghị những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực công tác của ngành và về hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các tỉnh, thành phố cần trở thành một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ; mỗi thành viên ban chỉ đạo cần gương mẫu, công tâm, trong sạch, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào. Nắm vững các chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban chỉ đạo để thực hiện đúng quy định. Ban chỉ đạo cần kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, những mắt xích yếu bảo đảm bộ máy  vận hành thông suốt, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao.  Tiếp tục tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc khoa học, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Trước mắt, cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc, hoàn thành chương trình công tác năm 2023, bảo đảm ban chỉ đạo hoạt động nền nếp, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, tập trung vào những khâu yếu, việc khó, điểm nghẽn, những vấn đề bức xúc dư luận xã hội quan tâm. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng thời gian tới ngành nội chính đảng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày