Thứ 5, 02/05/2024, 21:30[GMT+7]

Quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thứ 7, 22/04/2023 | 19:56:22
1,916 lượt xem
Khai thác nguồn tin, bám nắm địa bàn, trinh sát tụ điểm, hành động bất ngờ - đó là phương châm công tác của cán bộ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT tỉnh nhằm không để đối tượng phạm tội trốn thoát. Đây là lực lượng khắc tinh của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện, thu giữ hàng nghìn sản phẩm vi phạm với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Dịp tết và những tháng đầu năm, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thường gia tăng hoạt động. Thực hiện chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, Đội QLTT số 1 đã xây dựng kế hoạch, đồng thời tung lực lượng giám sát, kiểm tra, kiểm soát tình hình lưu thông và kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đội trưởng Nguyễn Đình Quý chia sẻ: Mặc dù lực lượng mỏng lại phải phụ trách địa bàn rộng, nhiều tuyến lưu thông, việc thẩm tra, nắm bắt, xác minh đối tượng khó khăn song với vai trò là lực lượng mũi nhọn đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Cục QLTT tỉnh cả trên thị trường truyền thống và thương mại điện tử, chúng tôi quyết không để địa bàn phức tạp về nạn buôn lậu, gian lận thương mại. Mỗi kiểm soát viên đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng nhau kịp thời chặn đứng các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, phụ liệu ngành tóc - nail spa Tùng Phượng tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng kinh doanh 16 mặt hàng với 878 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn mờ nhạt, không đọc được hết nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa. Ngoài ra, cửa hàng còn sử dụng website có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không thông báo với Bộ Công Thương. Với hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử không khai báo với cơ quan chức năng, Đội QLTT số 1 đã xử phạt cửa hàng này 19.250.000 đồng. Gần đây nhất, ngày 28/3, Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh điện thoại, phụ kiện điện thoại Bảo Nam ở phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, phát hiện chủ cửa hàng có hành vi kinh doanh 20 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài tịch thu toàn bộ số hàng hóa tang vật, lực lượng chức năng phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 25 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Đội  QLTT số 1 đã tổ chức kiểm tra 18 lượt, phát hiện và xử lý 15 vụ, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 270 triệu đồng và tịch thu hàng hóa tang vật trị giá gần 200 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng hóa vi phạm về nhãn mác, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về kinh doanh thương mại điện tử. Nhóm ngành hàng có xu hướng vận chuyển, kinh doanh vi phạm nhiều tập trung vào hàng điện tử, điện thoại, máy tính bảng và phụ kiện điện thoại, vật liệu xây dựng, quần áo, thực phẩm chế biến. Đội trưởng Nguyễn Đình Quý chia sẻ: Các đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ hòng né tránh pháp luật, song mỗi cán bộ của Đội luôn tích cực nghiên cứu văn bản pháp luật mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quyết tâm chặn đứng mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kinh nghiệm của đơn vị là tăng cường, động viên cán bộ giám sát, nắm bắt địa bàn, nhất là các tụ điểm, huy động và sử dụng nhiều nguồn tin tố giác, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác minh nhanh, hành động bất ngờ không tạo kẽ hở cho đối tượng trốn tránh.

Hiện nay, bên cạnh tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên thị trường truyền thống, Đội QLTT số 1 đang tập trung giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử. Để hoàn thành được chuyên đề này, Đội đẩy mạnh chuyển đổi số. Toàn bộ hồ sơ, số liệu quản lý tài sản, đối tượng, dữ liệu thông tin pháp luật, thông tin địa bàn đều được số hóa một cách đồng bộ phục vụ quản lý, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm bảo đảm chính xác, kịp thời, nhanh chóng. Ông Nguyễn Văn Nghiên, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh khẳng định: Đội QLTT số 1 là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn của Cục trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trên không gian mạng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cán bộ Đội QLTT số 1 kiểm tra, xử lý cửa hàng Bảo Nam Mobile về hành vi kinh doanh 20 chiếc điện thoại không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Khắc Duẩn