Chủ nhật, 28/04/2024, 00:33[GMT+7]

Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Thứ 7, 13/05/2023 | 21:41:51
2,220 lượt xem
Sáng ngày 13/5, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kể cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động lời kêu gọi về thực hiện chương trình “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân góp của, góp công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn thuộc khu vực Tây Bắc. 

Dự kiến từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng 7.000 - 8.000 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí vận động dự kiến là 350 - 400 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.

Chương trình đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ và ghi nhận tấm lòng hảo tâm của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết cùng với tỉnh Điện Biên thực hiện chương trình công khai, minh bạch, sử dụng các nguồn lực hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hoan nghênh sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” để chương trình thành công tốt đẹp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là chương trình nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Nguyễn Triệu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày