Thứ 3, 14/05/2024, 12:10[GMT+7]

Hội thảo lịch sử Trung đoàn 568 giai đoạn 1964 - 2024

Thứ 4, 24/05/2023 | 15:36:24
3,652 lượt xem
Sáng ngày 24/5, Trung đoàn 568 tổ chức hội thảo lần thứ nhất góp ý xây dựng lịch sử Trung đoàn 568 giai đoạn (1964 – 2024).

Lãnh đạo Trung đoàn 568 phát biểu tại hội thảo.

Đầu năm 1964, Bộ Quốc phòng giao cho các sư đoàn bộ binh chủ lực: 304, 308, Lữ đoàn 338 mỗi đơn vị lựa chọn, biên chế 1 khung tiểu đoàn hoàn chỉnh và sắp xếp đội ngũ cán bộ chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn về tập trung tại doanh trại Lữ đoàn 338, khu vực xã Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (tỉnh Hà Tây cũ, Hà Nội ngày nay) để công bố tổ chức thành lập Đoàn 32 (đơn vị tiền thân của Trung đoàn 568 hiện nay). Đây là đơn vị độc lập của Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường, chi viện lực lượng cho chiến trường miền Nam, tổ chức xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ miền Bắc; nhiệm vụ chủ yếu là huấn luyện giỏi, đáp ứng yêu cầu chi viện với chất lượng, quân số cao nhất.

Từ năm 1964 đến năm 1975, Trung đoàn đã hoàn thành 31 đợt tuyển quân trên địa bàn 13 tỉnh, thành của Quân khu Tả Ngạn, Quân khu Hữu Ngạn, chi viện cho chiến trường miền Nam với tổng quân số gần 130.000 cán bộ, chiến sĩ, tương đương 225 tiểu đoàn bộ binh.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Trung đoàn 568 được lệnh chuyển hướng sang làm nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, hạch toán độc lập gắn với nhiệm vụ tham gia khắc phục hàn gắn vết thương chiến tranh.

Các đại biểu góp ý xây dựng lịch sử Trung đoàn 568. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý các nội dung xây dựng lịch sử Trung đoàn 568 về: Quá trình hình thành và phát triển của Trung đoàn 568; các thành tích nổi bật của Trung đoàn trong kháng chiến chống Mỹ, tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc; quá trình dồn sức chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam; những đóng góp của Trung đoàn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đây là hoạt động được Trung đoàn 568 tổ chức nhằm biên soạn cuốn Lịch sử Trung đoàn 568 bảo đảm chất lượng,  góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ.

Tiến Đạt