Việt Nam sẽ lọt danh sách 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2050
Theo nhận định của báo chí, chuyên gia quốc tế tuần qua, kinh tế Việt Nam hiện đang đối mặt các thách thức, nhất là khi nhu cầu bên ngoài suy giảm khiến hoạt động xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, triển vọng nền kinh tế Việt Nam thời gian tới vẫn có những điểm tích cực, nhất là trong trung và dài hạn.
Kinh tế Việt Nam cùng với Indonesia, Philippines vẫn được duy trì mạnh mẽ trong năm nay trong bối cảnh các nền kinh tế khác tăng trưởng chậm lại - nhận định từ trang Phil Star. Tờ báo trích dẫn đánh giá từ đơn vị nghiên cứu S&P Global Market Intelligence kỳ vọng châu Á - Thái Bình Dương sẽ dẫn đầu tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay.
Trang Economics Times thì cho rằng, Việt Nam cùng với Ấn Độ, sẽ được hưởng lợi từ việc thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu và việc tái định hình các địa điểm sản xuất, nhờ vị trí thuận lợi cùng các yếu tố về chính sách, lao động và việc tham gia rộng rãi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đánh giá: "Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và đầu tư lâu dài cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài. Quan trọng hơn, chính phủ cũng đang tìm cách đẩy nhanh và đơn giản hóa việc phê duyệt thu hồi đất, hợp lý hóa các thủ tục hành chính, nâng cao kỹ năng của nhân viên và cải thiện cơ sở hạ tầng để tăng đầu tư nước ngoài".
Trang CNBC của Mỹ trong phỏng vấn với đại diện Công ty Vina Capital về tình hình kinh tế Việt Nam cũng cho biết, tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Việt Nam chỉ là tạm thời, trong quý II/2023 sẽ có thêm các đơn hàng xuất khẩu có thể vực dậy nền kinh tế.
Bà Dorsati Madani - Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định: "Sự tăng trưởng liên tục và ổn định của tổng cầu trong nước, tất nhiên sẽ tạo cơ sở cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Chúng tôi đánh giá cao các cơ quan có thẩm quyền đang cố gắng hỗ trợ tổng cầu bằng cách thúc đẩy đầu tư công và tư nhân. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng về mặt tiền tệ, ngân hàng trung ương Việt Nam đã giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, điều này sẽ hữu ích để hỗ trợ sự phục hồi của nền kinh tế trong tương lai".
Về dài hạn, tạp chí IFA Magazine nhận định, kinh tế Việt Nam cùng một số nền kinh tế mới nổi châu Á như Philippines, Pakistan, Bangladesh sẽ lọt vào danh sách 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới trước năm 2050.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 23.01.2024 | 14:20 PM
- Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình: Đến năm 2050 có nền kinh tế phát triển thịnh vượng 30.12.2023 | 08:41 AM
- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 20.12.2023 | 10:04 AM
- Kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong năm 2019 04.04.2019 | 09:40 AM
- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 19.03.2019 | 10:43 AM
- Tập trung nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công 12.03.2019 | 11:11 AM
Xem tin theo ngày
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Tập đoàn Heraeus, kết thúc tốt đẹp chuyến xúc tiến đầu tư tại châu Âu
- Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức
- Tìm kiếm các nhà đầu tư lớn công nghệ cao của CHLB Đức đầu tư vào Thái Bình
- Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
- Thái Bình thiết lập quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Hannover, CHLB Đức
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh