Thứ 6, 24/05/2024, 02:31[GMT+7]

Phẫu thuật, cấp cứu kịp thời nam sinh bị vỡ lá lách do tai nạn giao thông

Thứ 5, 08/06/2023 | 17:28:23
4,635 lượt xem
Ngày 8/6, Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương đã tiến hành phẫu thuật, cấp cứu kịp thời cho một nam học sinh bị vỡ lá lách do tai nạn giao thông.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương thực hiện ca phẫu thuật.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương cho biết: Nam học sinh 15 tuổi có địa chỉ tại xã Quang Minh (Kiến Xương) bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện lúc 7 giờ 45 phút ngày 8/6 trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, có vết bầm tím vùng mạn sườn bên trái. Bệnh nhân kêu đau bụng và được chẩn đoán vỡ lách trên đa chấn thương. Tình trạng bệnh nhân tiến triển xấu rất nhanh. Ngay lập tức, các bác sĩ, nhân viên y tế đã trợ sức, cho bệnh nhân đi siêu âm. Kết quả siêu âm cho thấy cực dưới lách có vài tổ chức tăng âm, lớn nhất có kích thước 18x14mm, ranh giới tương đối rõ; khoang gan thận, lách thận có dịch; ổ bụng có nhiều dịch tự do, vỡ lách. Rất nhanh, Bệnh viện đã tiến hành xin hỗ trợ nguồn máu, bố trí kíp mổ với hơn 10 bác sĩ, nhân viên y tế có chuyên môn cao nhất… để tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Kíp mổ do bác sĩ Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện làm trưởng kíp. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ đã hút ra khoảng 2 lít máu trong ổ bụng của bệnh nhân, đồng thời tiến hành thắt động mạch lách, cắt lá lách đã bị vỡ. Bệnh nhân được truyền 1,5 lít máu và 1 lít huyết tương.

Bác sĩ Phạm Văn Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện cho biết: Nếu phẫu thuật chậm khoảng 10 phút hoặc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, bệnh nhân có thể tử vong. Bởi khi chuyển tuyến, bệnh nhân đổi tư thế khiến mạch máu ổ bụng chảy nhanh hơn; quá trình vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn, hô hấp… Vì thế, chỉ có cấp cứu tại chỗ mới có thể cứu sống được.  

Hiện tại, bệnh nhân đã tự thở, dịch dẫn lưu ra ít. Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện.

Từ trường hợp trên cho thấy, việc nâng cao chuyên môn kỹ thuật ở tuyến huyện có vai trò vô cùng quan trọng đáp ứng kịp thời công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoàng Lanh   

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày