Chủ nhật, 28/04/2024, 07:32[GMT+7]

Bảo vệ vững chắc đảo Phú Quý là nghĩa vụ thiêng liêng, nhiệm vụ hàng đầu

Chủ nhật, 18/06/2023 | 08:35:24
992 lượt xem
Ngày 17/6, phát biểu tại buổi thăm và làm việc với quân và nhân dân tại đảo Phú Quý (Bình Thuận), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Cần xác định rõ, bảo vệ vững chắc đảo Phú Quý là trọng trách, nghĩa vụ thiêng liêng, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, quân và dân. Phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ trên đảo và trên biển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm quân và nhân dân tại đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Cùng tham gia đoàn công tác, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng.

Ngay khi đến đảo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã dự Lễ Chào cờ; tổ chức trao cờ Tổ quốc tặng nhân dân, ngư dân, Đoàn Thanh niên trên đảo tại Cột cờ Phú Quý (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý).

Tại Hội trường Huyện ủy Phú Quý, đại diện lãnh đạo huyện đã báo cáo với Chủ tịch nước và Đoàn công tác Trung ương những kết quả phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên Huyện đảo thời gian qua, với nhiều kết quả, thành tích quan trọng. Huyện ủy đã kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch nước và Đoàn công tác một số nội dung công việc liên quan hệ thống kè bảo vệ bờ biển, chống xâm thực; hỗ trợ đầu tư các hồ chứa nước ngọt, bảo vệ nguồn nước ngầm….

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Phú Quý, với những con người chịu thương, chịu khó, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bình Thuận.

Chủ tịch nước nêu rõ: Báo cáo của huyện cho thấy thời gian qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Phú Quý đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là: Bảo vệ vững chắc chủ quyền đảo Phú Quý; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đảo. Trong phát triển kinh tế, đã phát huy thế mạnh đánh bắt, chế biến hải sản, sản lượng khai thác hằng năm cao; đã có 80 tổ thuyền đoàn kết/530 tàu thuyền đánh bắt hải sản trên vùng biển xa. Các ngư dân trên đảo vừa giúp đỡ nhau trong sản xuất, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, đây là điều rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, tặng quà các ngư dân tại Cảng Phú Quý. (Ảnh: ĐÌNH CHÂU).

Công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, phòng, chống thiên tai được thực hiện có kết quả tốt. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; giáo dục có đủ các cấp học (từ mầm non đến Trung học phổ thông), cơ bản bảo đảm phòng học và thiết bị phục vụ dạy và học. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo được bảo đảm; trạm y tế các xã đạt chuẩn quốc gia. Thời gian gần đây, huyện Phú Quý nổi lên như một điểm du lịch được nhiều người quan tâm, yêu thích. Sự gắn bó, tình cảm của người dân và các lực lượng vũ trang trên đảo rất tốt đẹp và thân thiết.

Nhấn mạnh Phú Quý - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị huyện quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ là hậu cứ vững chắc, điểm trung chuyển quan trọng cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; căn cứ nổi phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ và trung tâm tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển khu vực Nam Trung bộ. Lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo phải thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ giao ban đóng quân, canh phòng trên đảo; sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, an ninh, trật tự trên đảo và tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của huyện. Chú trọng khai thác hải sản, đánh bắt xa bờ theo mô hình hợp tác, liên kết; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ đánh bắt, bảo quản, chế biến hải sản; phát triển mô hình nuôi trồng hải sản giá trị cao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (nhất là trong điều kiện quỹ đất của đảo hạn hẹp, thiếu nước ngọt); phát triển du lịch trở thành mũi nhọn với quy mô phù hợp, bền vững, với các loại hình, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng, thể hiện sự khác biệt, riêng có của địa phương để ai đến với Phú Quý đều nhớ và nói với người khác về những điều tốt đẹp của đảo.

Phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, cải thiện đời sống nhân dân; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế của huyện Phú Quý. Chú trọng khai thác hải sản, đánh bắt xa bờ theo mô hình hợp tác, liên kết; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ đánh bắt, bảo quản, chế biến hải sản; phát triển mô hình nuôi trồng hải sản giá trị cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng


Theo Chủ tịch nước, cần chú trọng bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên; tích cực trồng, bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ; quan tâm xử lý rác, nước thải, môi trường xanh, sạch, đẹp; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, tránh thiên tai….

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phân tích, làm rõ hơn một số kiến nghị của lãnh đạo huyện Phú Quý, đồng thời nêu rõ: Đoàn công tác ghi nhận và sẽ có ý kiến đề nghị, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong thời gian làm việc, thăm Huyện Phú Quý, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống, tặng quà và nghe báo cáo tình hình và kết quả công tác sẵn sàng chiến đấu của các cán bộ, chiến sĩ đơn vị tại trạm Ra đa 55, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác đã gặp mặt, thăm hỏi, trò chuyện, tặng quà và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân tại Cảng Phú Quý. Tại những nơi Chủ tịch nước đến thăm, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã bày tỏ tình cảm xúc động được gặp mặt, được trò chuyện với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Người dân cho biết, những năm qua, nhờ sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tỉnh Bình Thuận, huyện Phú Quý ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Đồng thời thể hiện quyết tâm đóng góp công sức để tiếp tục xây dựng đảo Phú Quý ngày càng phát triển tốt hơn nữa.

Theo: nhandan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày