Thứ 7, 04/05/2024, 11:27[GMT+7]

Thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 19/06/2023 | 17:22:54
2,810 lượt xem
Để công tác vận chuyển cấp cứu được thực hiện hiệu quả, tránh tình trạng xe chưa được cấp phép lưu hành, mới đây Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh thực hiện nghiêm công tác vận chuyển cấp cứu người bệnh.

Xe vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên tuyệt đối không liên hệ, tư vấn, cung cấp cho người bệnh, người nhà bệnh nhân địa chỉ các tổ chức, cá nhân vận chuyển cấp cứu chưa được Sở Y tế cấp phép để thực hiện việc vận chuyển ra viện, chuyển tuyến… Quản lý, kiểm soát chặt ngay từ cổng đối với các xe vận chuyển cấp cứu vào bệnh viện mà trên xe không chở bệnh nhân; không cho các xe vận chuyển cấp cứu vào đón người bệnh nếu bên ngoài xe không có phù hiệu, trang thiết bị được gắn cố định theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; báo cáo, thông tin kịp thời cho Sở khi phát hiện các xe vận chuyển cấp cứu chưa được cấp phép và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại đơn vị… Bên cạnh đó, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển cấp cứu đã được phép hoạt động cần thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng hoạt động các xe đang vận chuyển cấp cứu; báo cáo Sở khi có các thay đổi liên quan đến hoạt động của đơn vị. Các xe tham gia vận chuyển phải bảo đảm đúng quy định tại Thông tư số 27/2017/TT – BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/6/2017 và đã được Sở Y tế cấp phép lưu hành.

Để các cơ sở khám, chữa bệnh nắm được thông tin các đơn vị tư nhân đã được cấp phép hoạt động và các xe vận chuyển đã được thẩm định cấp phép tính đến ngày 16/6/2023, Sở Y tế cũng đã công bố danh sách các đơn vị. Cụ thể, hiện nay ngoài xe vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 và xe vận chuyển cấp cứu ở một số bệnh viện công lập tuyến huyện, 5 đơn vị ngoài công lập đã được cấp giấy phép hoạt động như: Dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh Thái Việt; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Hưng Hà; Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 808115; Dịch vụ vận chuyển cấp cứu 911 và Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước Tâm Đức.

Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Anh, Phó phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế cho biết: Nếu sử dụng xe cấp cứu chưa được phép lưu hành có thể gặp nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ, thậm chí tính mạng người bệnh như: Người thực hiện hoạt động tham gia cấp cứu trên xe chưa bảo đảm trình độ chuyên môn, chưa thực hiện được các danh mục để cấp cứu kịp thời cho người bệnh trên xe; xe chưa có đủ các trang thiết bị phục vụ cấp cứu… Vì thế, thời gian qua, Sở đã có nhiều lần có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh; kịp thời chấn chỉnh việc sử dụng xe cấp cứu chưa được phép lưu hành.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày