Thứ 3, 07/05/2024, 07:48[GMT+7]

Điểm danh các thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Thứ 4, 19/07/2023 | 08:18:11
5,493 lượt xem
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, thủ khoa của Kỳ thi, thủ khoa các tổ hợp xét tuyển đã lộ diện và có những chia sẻ về bí quyết thi cử.

Thí sinh dự kỳ thi THPT 2023.

Thí sinh Vũ Thị Vân Anh, học sinh trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản, Nam Định đạt 57,3/60 điểm, trở thành Thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cụ thể, Vũ Thị Vân Anh 9,2 điểm môn Toán, Ngữ văn 9,25, Lịch Sử 9,75, tiếng Anh 9,6, Địa Lý 9,5 và 10 Giáo dục công dân. Tổng điểm 6 môn thi của Vân Anh là 57,3, cao nhất cả nước.

Điểm danh các thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Vũ Thị Vân Anh - Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Ảnh: NVCC)

Ngoài ra, Nam Định còn có thí sinh đạt điểm 10 Ngữ văn duy nhất cả nước là em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh trường THPT Nghĩa Minh (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Đan Thanh đạt 10 Văn, 8 Toán, 9 Tiếng Anh, 9 Sử, 8 Địa và 9,75 Giáo dục công dân. Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của Thanh là 53,75, riêng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) là 27 điểm.

Điểm danh các thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 2.

Đan Thanh (thứ hai từ phải sang) cùng các bạn và cô giáo. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh cho biết em làm khá tốt bài thi môn Ngữ văn, viết một mạch tới 11 trang và thậm chí chỉ sợ viết không kịp với suy nghĩ, nhưng trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Ngữ văn là điều em không dám mơ tới.

Đan Thanh cho hay, đến hết năm lớp 11 em vẫn định hướng theo khối khoa học tự nhiên. Lớp 12, khi được cô giáo dạy văn phát hiện thiên hướng văn học, động viên em vào đội tuyển văn, Đan Thanh mới chuyển hướng sang khối khoa học xã hội.

Chia sẻ về bí quyết học Ngữ văn, một môn vốn được coi là khó nhằn với rất nhiều học sinh, Đan Thanh cho hay em không học thuộc lòng mà thường tìm hiểu, phân tích kỹ các vấn đề, các tác phẩm để nắm vững kiến thức. Em cũng thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, quan sát cuộc sống để có chất liệu cho bài viết nghị luận. Bên cạnh đó, em chịu khó viết các bài làm văn để rèn luyện khả năng tư duy và diễn đạt, trau chuốt từ ngữ.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, điểm bình quân các môn thi của tỉnh Nam Định là 7,02. Với điểm số này, Nam Định xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi. Trung bình điểm môn Toán và Hóa học của thí sinh Nam Định đứng đầu cả nước, môn Địa lý xếp thứ 2, môn Lịch Sử và Giáo dục Công dân xếp thứ 3, môn Vật lý đứng thứ 4, môn Tiếng Anh và Sinh học xếp thứ 9, môn Ngữ Văn xếp thứ 11.

Thủ khoa toàn quốc khối B00 và A01 đến từ Thanh Hóa. Cụ thể, thí sinh số báo danh 280216XX tại Hội đồng thi tỉnh Thanh Hoá đạt 29,80 khối B00 (Môn Toán: 9,8, Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10). Thí sinh này cũng đạt được 28,05 điểm khối A00.

Thí sinh mang số báo danh 02026XX tại Hội đồng thi thành phố TP Hồ Chí Minh đạt 29,80 ở khối A1 (Môn Toán: 9,8; Môn Lý: 10; Tiếng Anh: 10). Ngoài đạt hai điểm 10 đối với tổ hợp B00, thí sinh này đạt 28,55 điểm khối A00 (Toán, Lý, Hóa) và khối B00 (Toán, Hoá, Sinh) 27,55 điểm.

Với tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), 3 thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh (số báo danh 020411XX), Hưng Yên (220131XX) và Bắc Giang (180199XX) cùng đạt 29,35 tổ hợp A00. Đây là mức điểm cao nhất cả nước.

Trần Nguyệt Hằng là một trong ba thí sinh thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với tổng điểm xét tuyển đạt 29,35.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Nguyệt Hằng cho rằng, trong quá trình học phải thực sự tập trung khi ở trên lớp, học thuộc kiến thức mà thầy cô giảng dạy ngay tại lớp sẽ giúp tiết kiệm thời gian ôn tập rất nhiều. Sau giờ học, Nguyệt Hằng tập trung giải đề. Theo nữ sinh, việc giải đề nhiều sẽ tập thành thói quen phản xạ, từ đó dễ nhận biết các dạng đề để có thể tìm được cách giải nào nhanh nhất, chính xác nhất.

"Kinh nghiệm của em là khi đi thi, gặp câu nào khó, các bạn hãy lướt qua và đừng quan tâm quá lâu, tránh mất thời gian không cần thiết. Tập trung cho những câu mình có khả năng làm, sau đó dành thời gian kiểm tra lại. Khi đã kiểm tra kĩ những câu đã làm thì mới tiếp tục quay lại câu khó", Nguyệt Hằng chia sẻ.

Điểm danh các thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 3.

Nguyệt Hằng (bên trái) và bạn lớp 12. Ảnh: Báo GD&TĐ

Ở tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), thủ khoa đến từ Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh, số báo danh 190066XX, đạt 9,75 Văn và Sử, 10 Địa lý, tổng 29,50 điểm.

Tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), thủ khoa là học sinh Phạm Thị Vân Anh, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, số báo danh 030100XX xuất sắc trở thành Thủ khoa khối D01 với tổng điểm 28,9; trong đó Toán 9,6, Văn 9,5 và tiếng Anh 9,8.

Chia sẻ về kết của mình, Vân Anh cho biết, kiến thức và kỹ năng em học được phần lớn qua các thầy cô giáo đang giảng dạy tại trường. Trong 3 môn thi, em ít tự tin nhất là môn Ngoại ngữ. Để khắc phục điểm yếu này, thầy giáo dạy tiếng Anh hướng dẫn cách làm bài, giải quyết từng vấn đề em cảm thấy khó. Môn Ngữ văn là môn Vân Anh rất yêu thích. Ngoài việc nắm chắc kiến thức, kỹ năng làm bài, em còn đọc rất nhiều sách, đặc biệt là những cuốn sách liên quan đến sự phấn đấu, nỗ lực, trưởng thành của mỗi người. Đối với môn Toán, Vân Anh đam mê môn học này từ lớp 9. Ngoài các kiến thức học từ cô giáo chủ nhiệm, em còn mua các khóa học của các thầy, cô giáo uy tín giảng dạy trên internet để cọ xát với nhiều dạng bài, học kiến thức, kỹ năng từ các thầy, cô khác.

Điểm danh các thủ khoa của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 4.

Nữ sinh Phạm Thị Vân Anh trở thành Thủ khoa toàn quốc khối D01. Nguồn: Báo Giáo dục Viêt Nam)

Hai á khoa khối D01 là thí sinh của Hà Nội và Ninh Bình với tổng điểm 28,65 (trong đó cùng có điểm Toán 9,8; Văn 9,25; Tiếng Anh 9,6).

Theo vtv.vn