Thứ 5, 15/05/2025, 13:09[GMT+7]

Trung tâm Huấn luyện TDTT Tín hiệu vui trở lại 

Thứ 3, 11/09/2012 | 16:17:25
1,179 lượt xem
 

Nữ VĐV môn bộ vật của Trung tâm Huấn luyện TDTT thi đấu tại giải vật tự do 2012

Nếu như những năm trước đây, Trung tâm Huấn luyện TDTT Thái Bình luôn được người hâm mộ thể thao trong và ngoài tỉnh ngưỡng mộ nhắc đến bởi những thành tích nổi trội trong huấn luyện, tham gia thi đấu các giải quốc tế, quốc gia, khu vực; kết quả thi đấu hàng năm và các kỳ đại hội luôn vượt xa so với chỉ tiêu được giao thì hai năm 2010, 2011, “phong độ” thi đấu có phần chững lại, thậm chí thụt lùi ở một số bộ môn khiến kết quả thi đấu cả năm giảm sút. Song, 8 tháng năm 2012 cho thấy tín hiệu vui, thành tích thi đấu đã vượt chỉ tiêu đề ra, vượt hơn kết quả thi đấu của cả năm trước.

Nhìn lại thành tích huấn luyện, thi đấu các giải năm 2009, đội ngũ huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) của Trung tâm giành được tổng số 198 huy chương (HC), năm 2010: 168 HC, năm 2011: 159 HC, trong đó tổng số giải tham gia giảm, tổng số HC giành được cũng thụt lùi và tổng số HC vàng cũng kém hơn so với năm trước... Nguyên nhân thì nhiều, song chủ yếu là do đội ngũ cán bộ còn trẻ, trình độ và kinh nghiệm còn hạn chế; HLV, VĐV có thành tích cao dần giải nghệ hoặc chuyển nhiệm vụ khác trong khi đội ngũ trẻ kế cận còn non. Cơ sở vất chất phục vụ cho công tác đào tạo, huấn luyện còn nghèo nàn; khu nhà ở và nhà làm việc đang trong quá trình xây dựng; đường chạy sân vận động còn là đường đất, sàn nhà thi đấu đã lâu năm, xuống cấp khá nghiêm trọng, thiếu phòng tập võ, vật, thể lực chung cho VĐV; các VĐV trẻ có triển vọng còn dao động tư tưởng, chưa thực sự yên tâm luyện tập thi đấu...

Bước sang năm 2012, thành tích thi đấu đã có nhiều khởi sắc. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Nật thông báo một tin vui: Kết quả huấn luyện, thi đấu 8 tháng đầu năm của HLV, VĐV Trung tâm đạt khá cao. Tổng số HC và HC vàng đạt được đã vượt xa chỉ tiêu đề ra, vượt hơn thành tích cả năm 2010 và 2011. Cụ thể từ đầu năm đến nay, đội ngũ HLV, VĐV của Trung tâm đã tham gia thi đấu tổng số 34 giải, đạt 177 HC, vượt xa so với thành tích cùng kỳ và vượt chỉ tiêu cả năm 14 HC (cả năm giao 163 HC). Không chỉ vượt về số lượng, chất lượng HC cũng vượt khá, tính đến nay đã đạt 52 HC vàng, vượt chỉ tiêu giao cả năm 29 HC (chỉ tiêu cả năm giao 23 HC vàng). Điển hình như  bộ môn bơi lặn, tại giải vô địch các câu lạc bộ, chỉ tiêu Ban giám đốc giao phấn đấu đạt 40 HC gồm 8 vàng, 9 bạc, 23 đồng thì thành tích các HLV, VĐV giành được gồm 71 HC gồm 28 vàng, 26 bạc, 17 đồng.

Bộ môn Cầu lông tham gia giải vô địch thiếu niên trẻ giành tổng số 9 HC, vượt chỉ tiêu 3 HC và vượt 2 HC vàng. Bộ môn đua thuyền tham gia Giải vô địch trẻ vượt hai HC. Tuy không giao chỉ tiêu HC vàng song đội đã đem về thành tích ngoài chỉ tiêu 3 HC vàng. Tham gia cúp Châu Á, đội tiếp tục giành ba HC vàng, một HC đồng.

Theo kế hoạch 4 tháng cuối năm, Trung tâm còn tham gia thi đấu nhiều giải thể thao, trong đó có các giải lớn như vô địch quốc gia trong sân ở bộ môn điền kinh; vô địch bể 50 mét ở bộ môn bơi lội; vô địch Wushu của bộ môn Wushu, vô địch quốc gia ở bộ môn đua thuyền.v.v.. Đây tuy là các giải mạnh song Ban giám đốc Trung tâm tin tưởng các HLV, VĐV sẽ tự tin, đem về số HC đạt và vượt  so chỉ tiêu đề ra.

Có được kết quả trên bởi Trung tâm HL TDTT đã, đang thực hiện đổi mới phương pháp hoạt động, điều hành, luyện tập và thi đấu, quyết tâm từng bước khắc phục khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của Trung tâm và thành tích thi đấu của các bộ môn. Trung tâm đã phát huy hiệu quả những thuận lợi như chế độ chính sách cho HLV, VĐV đã được tỉnh quan tâm bổ sung; động viên khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm khắc; khu nhà ở của VĐV đã hoàn thiện đi vào sử dụng; công tác xã hội hoá TDTT được nhiều người quan tâm... Việc xây dựng kế hoạch được thực hiện nghiêm túc ngay từ đầu năm, chỉ tiêu được giao cụ thể, chi tiết tới từng bộ môn, từng HLV, VĐV một cách phù hợp; đồng thời công tác giáo dục tư tưởng, động viên khuyến khích để các VĐV yên tâm luyện tập và thi đấu với thành tích cao nhất cũng được quan tâm đẩy mạnh.

Xác định đào tạo VĐV thành tích cao không phải một sớm một chiều mà phải có cả một quá trình với những điều kiện thuận lợi; muốn có thể thao thành tích cao phải hội tụ những yếu tố đồng bộ về con người, cơ sở vật chất, công tác huấn luyện đào tạo, chế độ chính sách, dinh dưỡng... Ban giám đốc Trung tâm HL TDTT tiếp tục cải tiến quy trình và phương thức đào tạo; không ngừng nâng cao năng lực huấn luyện của đội ngũ HLV, năng lực thi đấu của VĐV; tăng cường giao lưu, cọ sát, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác tế trong lĩnh vực mời chuyên gia huấn luyện ở những môn thể thao mũi nhọn, tranh thủ sự giúp đỡ của các Trung tâm Huấn luyện quốc gia trong việc gửi VĐV đi đào tạo. Đặc biệt Trung tâm chú trọng đào tạo đội ngũ VĐV kế cận, VĐV trẻ nhiều triển vọng nhằm tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao và chuẩn bị nhân lực cho kỳ Đại hội TDTT tới.

Bài, ảnh: Hà Dung


  • Từ khóa