Thứ 6, 19/04/2024, 06:39[GMT+7]

Phạm Thị Hồng Thanh lập hat-trick HC vàng giải cử tạ châu Á

Thứ 4, 12/10/2022 | 08:08:12
1,502 lượt xem
Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh thắng tuyệt đối hạng 64kg ở mức tổng cử 217 kg, nhiều hơn người về nhì tới 16 kg, tại giải cử tại châu Á hôm nay.

Phạm Thị Hồng Thanh trên bục nhận huy chương tại Bahrain ngày 11/10.

Hạng 64kg của nữ có sáu VĐV tranh tài. Ở nội dung cử giật, Hồng Thanh đăng ký mức 92 kg và thành công ngay lần đầu tiên, trong khi mức tốt nhất của các đối thủ là 91 kg - thuộc về Chontavin Thipwara của Thái Lan.

Hồng Thanh sau đó còn thành công ở hai mức tạ tiếp theo là 96 kg và 100 kg, đoạt HC vàng thuyết phục.

Ở nội dung cử đẩy, Hồng Thanh đăng ký mức tạ 114 kg và cũng thành công ngay ở lần đầu tiên. Đô cử của Việt Nam sau đó nâng thành công mức 117 kg. Trái lại, đối thủ có thành tích tốt nhất là Sarah (Indonesia) chỉ đạt 112 kg.

Với tổng cử đạt 217 kg, Hồng Thanh giành HC vàng tuyệt đối - hơn người về nhì Sarah tới 16 kg.

Hồng Thanh sinh năm 1999 tại Hải Dương. Cô bén duyên với cử tạ từ 8 tuổi, khi cùng người chú vào Nghệ An học bơi và được phát hiện tố nhất cho môn cử tạ. Hồng Thanh đoạt HC vàng ở SEA Games 30. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, không chỉ bảo vệ thành công HC vàng, cô còn thiết lập ba kỷ lục khi chinh phục được tổng cử 230 kg.

Giải vô địch cử tạ châu Á diễn ra từ ngày 6 đến 16/10 tại Manama (Bahrain). Đây là giải lần thứ 50 của nam và lần thứ 31 của nữ. Trước Hồng Thanh, các VĐV Việt Nam giành HC vàng gồm Quàng Thị Tâm, Nguyễn Trần Anh Tuấn, Lại Gia Thành và Khổng Mỹ Phượng.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa