Thứ 4, 24/04/2024, 02:38[GMT+7]

Carlsen dự giải cờ vua 960 thế giới hôm nay

Thứ 3, 25/10/2022 | 09:46:19
3,000 lượt xem
Kỳ thủ số một Magnus Carlsen cùng đương kim vô địch Wesley So bắt đầu đánh vòng bảng cờ vua 960 thế giới 2022 thứ ba 25/10.

Carlsen (phải) thua So tại chung kết cờ vua 960 thế giới năm 2019 tại Na Uy.

Giải gồm 8 kỳ thủ chia làm hai bảng, mỗi bảng 4 người. Carlsen ở bảng B cùng Hikaru Nakamura, Vladimir Fedoseev và Matthias Blubaum. Bảng A gồm So, Ian Nepomniachtchi, Nodirbek Abdusattorov và kỳ thủ chủ nhà Hjorvar Steinn Gretarsson. 

Ngày thi đầu diễn ra bốn ván, trong đó mỗi kỳ thủ đấu với hai người, đổi màu quân. Carlsen cầm quân trắng ở ván đầu gặp Fedoseev, lúc 15h, giờ Reykjavik, tức 22h, giờ Hà Nội. Sau khi tái đấu Fedoseev lúc 23h15, Carlsen sẽ cầm quân đen gặp Nakamura lúc 0h45 thứ tư 26/10. Sau đó 75 phút, anh đi trước, tái đấu kỳ thủ Mỹ gốc Nhật Bản.

Ở bảng A, So gặp Gretarsson ở trận đầu tiên, sau đó đụng đương kim vô địch cờ nhanh thế giới Abdusattorov, với thời gian các ván đấu tương tự bảng B.

Cờ vua 960 (chess960) còn gọi là Fischer Random, do Vua cờ thứ 11 Bobby Fischer sáng tạo. Ở thế cờ ban đầu, các quân ở hàng một và hàng tám sẽ sắp xếp ngẫu nhiên bởi máy tính. Có 960 cách xếp như vậy, nên Fischer Random còn có tên là cờ vua 960. Thể thức này hạn chế khả năng kỳ thủ ghi nhớ khai cuộc, vì vậy họ sẽ phải tính toán và lập chiến lược ngay từ nước cờ đầu tiên.

Giải cờ vua 960 thế giới lần đầu diễn ra năm 2019, với chức vô địch cho So nhờ chiến thắng trước Carlsen ở chung kết. Giải năm 2022 là kỳ thứ hai, diễn ra tại thành phố Reykjavik, nơi Fischer qua đời ở tuổi 64 năm 2008. Quỹ thưởng giải năm nay tăng 23%, lên mức 400.000 USD, trong đó 150.000 USD cho nhà vô địch.

Trước mỗi ván đấu, thế cờ lúc bắt đầu sẽ được tạo ngẫu nhiên trong 960 biến thể. Các kỳ thủ sẽ có 15 phút lập chiến lược trước khi thi đấu. Thời gian suy nghĩ là 25 phút cho 30 nước đầu, thêm 5 phút cho phần còn lại của ván đấu. Từ nước 31, mỗi kỳ thủ được cộng thêm năm giây sau từng nước đi. Mỗi lượt đấu ở vòng bảng gồm hai ván đổi màu quân, người thắng được hai điểm, hòa một điểm.

Trong tám kỳ thủ dự giải, Carlsen và So được vào thẳng do đi tới chung kết kỳ trước. Gretarsson nhận suất đặc cách của chủ nhà, Nepomniachtchi nhận suất đặc cách của FIDE, còn bốn kỳ thủ còn lại vượt qua vòng loại theo thể thức online.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa