Thứ 3, 30/07/2024, 13:24[GMT+7]

Kenya thống trị World Marathon Majors 2022

Thứ 2, 07/11/2022 | 10:14:41
3,712 lượt xem
Evans Chebet về nhất New York City Marathon ngày 6/11, giúp điền kinh nam Kenya thống trị tuyệt đối ở cả 6 giải chạy danh giá nhất trong năm 2022.

Chebet được đông đảo khán giả New York cổ vũ khi vào hai kilomet cuối của cuộc đua.

Evans Chebet, 34 tuổi, về nhất New York City Marathon ngày 6/11 với thành tích 2 giờ 8 phút 41 giây. Chiến thắng này của Chebet đồng nghĩa Kenya thống trị cả sáu giải marathon lớn của thế giới năm nay. 

Trước đó, chính Chebet vô địch Boston Marathon, trong khi các VĐV đồng hương Eliud Kipchoge về nhất Tokyo Marathon và Berlin Marathon, Amos Kipruto vô địch ở London, còn Benson Kipruto thắng tại Chicago.

Đây là lần đầu tiên một quốc gia thắng trọn bộ cả sáu giải thuộc hệ thống World Marathon Majors từ năm 2013, khi Tokyo Marathon được đưa vào hệ thống major.

"Boston Marathon khó khăn hơn, nhưng giải đó đã góp phần giúp tôi có chiến thắng hôm nay tại New York", Chebet nói với đài ESPN 2. Chebet cũng là VĐV đầu tiên vô địch hai giải ở New York và Boston trong cùng năm kể từ năm 2011.

Dẫn đầu nội dung nam ngay từ khi xuất phát là VĐV Daniel do Nascimento của Brazil, hoàn thành nửa quãng đường trong thời gian 1 giờ 1 phút 22 giây, trên đà phá kỷ lục giải là 2 giờ 5 phút 6 giây. Do Nascimento nhanh hơn các đối thủ hơn 2 phút cho đến mốc 24 km rồi bắt đầu chậm lại. Nam VĐV sử dụng một nhà vệ sinh công cộng ở mốc 29 km trong 18 giây, dừng lại và đi bộ một đoạn ở khoảng 32 km rồi ngã gục xuống đường, Chebet vươn lên dẫn đầu.


Do Nascimento gục ngã ở km thứ 32 New York City Marathon  

Do Nascimento gục ngã ở km thứ 32 New York City Marathon.

Về nhì và ba lần lượt là Shura Kitata của Ethiopia, 2 giờ 8 phút 54 giây, và Abdi Nageeye của Hà Lan, 2 giờ 10 phút 31 giây. Kitata - nhà vô địch London Marathon 2020 - cũng về nhì tại New York năm 2018, trong khi Nageeye từng giành HC bạc marathon tại Olympic Tokyo 2020.

Đồng hương của Chebet - nhà vô địch New York City Marathon 2021 Albert Korir - chỉ về thứ bảy, với thành tích 2 giờ 13 phút 27 giây.

Trong khi đó, Galen Rupp, VĐV chủ nhà được đặt nhiều hy vọng nhất, bỏ cuộc ở khoảng 27-29 km. VĐV này từng đoạt HC đồng marathon tại Olympic Rio de Janeiro 2016 với thành tích cá nhân tốt nhất 2 giờ 6 phút 7 giây, và vô địch Chicago Marathon 2017. Lần gần nhất một VĐV Mỹ vô địch New York City Marathon là Meb Keflezighi vào năm 2009.

VĐV Mỹ có thành tích tốt nhất giải năm nay là Scott Fauble, về thứ chín trong 2 giờ 13 phút 35 giây.

Ở nội dung nữ, về nhất là VĐV Sharon Lokedi, 28 tuổi, của Kenya, thời gian 2 giờ 23 phút 23 giây. Xếp thứ hai và ba lần lượt là Lonah Chemtai Salpeter của Israel, 2 giờ 23 phút 30 giây, và Gotytom Gebreslase của Ethiopia, 2 giờ 23 phút 39 giây. Gebreslase từng vô địch marathon nữ tại giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2022 với thời gian 2 giờ 18 phút 11 giây và thiết lập kỷ lục quốc gia.

"Tôi không biết nói gì hơn", Lokedi chia sẻ. "Tôi rất hạnh phúc khi là người chiến thắng".

Chebet và Lokeđi mừng chiến thắng kép tại New York City Marathon và thành công chung của điền kinh Kenya trên toàn bộ hệ thống World Marathon Majors 2022. Ảnh: AP

Chebet và Lokeđi mừng chiến thắng kép tại của điền kinh Keyna tại New York City Marathon 2022. 

Hellen Obiri, ứng viên sáng giá của Kenya, về thứ sáu trong lần đầu tiên chạy marathon còn Aliphine Tuliamuk về thứ bảy là nữ VĐV Mỹ có thứ hạng cao nhất.

New York City Marathon được tổ chức thường niên, lần đầu vào năm 1970. Giải bị hủy năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổ chức trở lại năm 2021 nhưng với quy mô hạn chế. Năm nay giải có hơn 50.000 VĐV tham gia.

Kỷ lục thành tích của New York City Marathon hiện là 2 giờ 5 phút 6 giây ở cuộc đua của nam, do Geoffrey Mutai lập từ năm 2005. Kỷ lục nữ của giải thuộc về Margaret Okayo với 2 giờ 22 phút 31 giây lập năm 2003.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa