Thứ 6, 26/04/2024, 11:57[GMT+7]

Hoàng Nam lần đầu vào bán kết trên Challenger 80

Thứ 6, 11/11/2022 | 10:13:37
4,714 lượt xem
Tay vợt số một Việt Nam Lý Hoàng Nam thắng 6-2, 7-6 khi tái ngộ Yu Hsiou Hsu sáng 11/11, để vào bán kết Matsuyama Challenger 80.

Hoàng Nam phục hận thành công sau khi thua Hsu ở chung kết M25 Tây Ninh hồi tháng 10.

Trước đó, Hsu mới thắng Hoàng Nam ở chung kết giải M25 Tây Ninh tuần một vào đầu tháng 10. Sau đó, tay vợt Đài Loan 23 tuổi trưởng thành từ Học viện quần vợt của huyền thoại Rafael Nadal tiếp tục tiến bộ. Ngày 6/11, anh lần đầu vô địch một giải Challenger 80 ở Sydney, Australia. Từ vị trí 380 thế giới (ATP) khi gặp Lý Hoàng Nam, Hsu có lúc tiến rất gần top 150 và hiện đứng thứ 226.

Đến giải Matsuyama lần này, Hsu loại tay vợt Nhật Bản Sho Katayama tại vòng một. Ở vòng hai, anh gặp Benoit Paire - tay vợt Pháp đã qua thời đỉnh cao và đánh mất phong độ. Khi dẫn 2-1 ở set 2, Paire xin bỏ cuộc vì chấn thương giúp Hsu không mất nhiều sức lọt vào tứ kết.

Gặp lại Hoàng Nam, Hsu mở đầu set một bằng lỗi giao bóng kép, sau đó để tay vợt Việt Nam lấn át giành break ngay game 1. Hoàng Nam sau đó chơi tự tin và gần như mắc lỗi đánh hỏng, trái ngược với Hsu. Hoàng Nam giành break thứ hai ở game 5 sau lỗi đánh ra ngoài của đối phương rồi kết thúc set bằng tỷ số 6-2.

Sang set 2, Hoàng Nam gặp khó ở game 3 nhưng hai lần cứu break để duy trì thế cân bằng. Ngay ván sau, Hsu mắc lỗi giao bóng kép để đối thủ bứt lên với ba điểm liên tiếp giành break thứ ba trong trận, nhưng tay vợt Đài Loan cũng sớm đòi lại ở game 8. Sau đó, hai tay vợt cầm chắc quyền giao đưa set 2 về loạt Tie-break.

Hsu mất hai điểm đầu tiên đều sau những pha lên lưới vội vàng đánh hỏng. Anh tiếp tục dẫn 3-0 với một cú smash trước khi đưa tỷ số đến 6-2. Hoàng Nam có bốn cơ hội giành "match point", nhưng để Hsu gỡ hoà đáng tiếc trong đó có hai pha tự đánh hỏng. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam bừng tỉnh đúng lúc để thắng chung cuộc 8-6 trong loạt Tie-break.

Thắng chung cuộc 6-2, 7-6, Hoàng Nam tiếp tục lập cột mốc mới khi lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải thuộc hệ thống Challenger 80 sau 14 lần tham dự. Anh sẽ có thêm 30 điểm ATP cùng tiền thưởng 2510 USD (khoảng 63 triệu đồng). Hoàng Nam có thể lọt vào top 230 ATP – cao nhất sự nghiệp, đồng thời nuôi hy vọng dự vòng loại Grand Slam Australia Open 2023.

Tại bán kết, Hoàng Nam sẽ gặp người thắng cặp đấu giữa Kaichi Uchida - hạt giống số bốn người Nhật Bản đứng thứ 169 ATP và Wu Tung-Lin, tay vợt Đài Loan đứng thứ 204 ATP. Cả hai đều được đánh giá cao hơn Hoàng Nam, và từng thi đấu ở vòng loại Mỹ Mở rộng 2022.

Theo vnexpress.net


  • Từ khóa