Thứ 6, 29/03/2024, 12:34[GMT+7]

Trang trọng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX

Thứ 6, 25/11/2022 | 20:52:43
13,510 lượt xem
Tối ngày 25/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ IX.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh chúc mừng Đại hội.

Video: 261122-Khai_mac_Dai_hoi_TDTT_tinh_TB_lan_thu_9.mp4?_t=1669400903

Dự lễ khai mạc, về phía trung ương và các tỉnh, thành phố có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh dự lễ khai mạc Đại hội.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa và cờ lưu niệm các đoàn tham dự Đại hội.

Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của 24 khối, đoàn đại điện cho các ngành, lĩnh vực, địa phương của tỉnh. Trong đó, đi đầu là khối nghi thức với cờ Tổ quốc, cờ Olympic, kiệu ảnh Bác Hồ; tiếp theo là khối điều lệnh với các đoàn: tổ quân kỳ, khối sĩ quan quân sự, khối bộ đội biên phòng, khối chiến sĩ, khối an ninh. Cuối cùng là khối diễu hành bao gồm các đoàn: cựu chiến binh, công nhân, thanh niên, nông dân, phụ nữ, sinh viên, y tế; 8 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thành phố tham gia thi đấu tại đại hội và tổ trọng tài.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm các đoàn tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và cờ lưu niệm các đoàn tham dự Đại hội.

Ngọn lửa truyền thống rước từ Đền thờ Bác Hồ đã được đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp lên đài lửa Đại hội. 

Ngay sau màn diễu hành là nghi thức rước đuốc Đại hội TDTT với sự tham gia của 9 vận động viên (VĐV) xuất sắc của thể thao Thái Bình, đi đầu là VĐV Nguyễn Thị Uyên - Đội trưởng Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình. Ngọn lửa truyền thống rước từ Đền thờ Bác Hồ đã được đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thắp lên đài lửa Đại hội. Ngọn đuốc Đại hội TDTT tượng trưng cho sức mạnh, tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự phát triển phong trào TDTT của tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc.

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với phát triển sự nghiệp TDTT của tỉnh nhà, thường xuyên chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về TDTT, đồng thời cũng có nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào TDTT quần chúng và đào tạo thể thao thành tích cao; nhiều VĐV của tỉnh nhà đã đạt được thành tích xuất sắc trên đấu trường khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao nước nhà. Đặc biệt, tại Đại hội TDTT Đông Nam Á (SEAGAME 31) vừa qua, Thái Bình đã có 10 VĐV tham gia thi đấu và xuất sắc giành 12 huy chương. Điều đó cho thấy, sự nghiệp TDTT tỉnh Thái Bình đã có sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc, khẳng định vị thế là một trong những địa phương có phong trào TDTT phát triển trong khu vực. Đồng chí khẳng định: Thông qua Đại hội, các VĐV có cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời tuyển chọn, tăng cường lực lượng VĐV của tỉnh tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX, tạo tiền đề cho thể thao Thái Bình tiếp tục có bước phát triển mới, đạt mục tiêu xây dựng TDTT theo hướng chuyên nghiệp, mạnh từ cơ sở, đủ khả năng hội nhập với thể thao khu vực và quốc tế.

Tại buổi lễ, các đoàn tham gia lễ khai mạc đại hội đã được trao tặng hoa và cờ lưu niệm.

Đoàn rước đuốc Đại hội TDTT tỉnh Thái Bình lần thứ IX tiến vào lễ đài.

Khối nghi thức diễu hành với hồng kỳ.
Khối sĩ quan quân sự diễu hành qua lễ đài.

Các đoàn VĐV tham dự đại hội.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình với chùm ca khúc: Huyền thoại một miền quê, Tình em hương lúa Thái Bình, Trái tim thể thao - Khát khao hơn, Về quê em Thái Bình, Thái Bình ngày mới... thu hút sự quan tâm của đại biểu và khán giả.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ tại lễ khai mạc.

Đông đảo đại biểu và người dân tham dự lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền nữ Bông lúa vàng tranh Cúp Geleximco năm 2022  giữa hai đội Geleximco Thái Bình và VTV Bình Điền Long An.

Tú Anh

Ảnh: Thành Tâm, Nguyễn Cường