Thứ 6, 26/04/2024, 17:54[GMT+7]

Rashford đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Chủ nhật, 15/01/2023 | 06:50:53
5,567 lượt xem
Tiền đạo Marcus Rashford có tỷ lệ ghi bàn thắng quyết định cao nhất ở Ngoại hạng Anh, với 40,3% tổng số bàn của anh.

Bàn ấn định thắng lợi 2-1 trước Man City hôm 14/1 là lần thứ 27 Rashford ghi bàn giúp Man Utd vượt lên dẫn đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo người Anh đã ghi 67 bàn, với tỷ lệ bàn quyết định đạt 40,3%, cao nhất trong những cầu thủ đã ghi từ 50 bàn trở lên tại giải.

Rashford cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở bảy trận liên tiếp cho Man Utd trên mọi đấu trường, kể từ Cristiano Ronaldo năm 2008. Trong bảy trận này, tiền đạo 26 tuổi ghi tám và kiến tạo hai bàn. Trong 19 trận đầu mùa, Rashford cũng chỉ ghi được tám bàn.

Tiền đạo người Manchester cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở chín trận liên tiếp trên sân Old Trafford, kể từ Dennis Viollet năm 1959. Sau trận, anh viết lên Twitter: "Thành Manchester màu đỏ".

Phút 82, Alejandro Garnacho căng ngang dọn cỗ cho Rashford ghi bàn hạ gục thủ môn Ederson. Garnacho cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử derby Manchester kiến tạo bàn thắng, ở tuổi 18 và 197 ngày.

Trong khi Rashford thăng hoa, Erling Haaland chùng xuống. Tiền đạo Na Uy tịt ngòi ở ba trận gần đây, chuỗi tệ nhất của anh từ đầu mùa. Trên sân Old Trafford, Haaland chỉ chạm bóng 19 lần, dứt điểm hai lần và đều không trúng đích. Man City mới thắng hai trận ở Ngoại hạng Anh khi anh không ghi bàn.

Man Utd thắng trận thứ chín liên tiếp, để vươn lên thứ ba Ngoại hạng Anh và chỉ còn cách Man City một điểm. Đây cũng là lần đầu Man Utd hạ Man City và Liverpool trên sân Old Trafford trong cùng một mùa giải, kể từ 2014-2015. Còn HLV Pep Guardiola vẫn chưa từng thắng HLV nào của Man Utd hai lần trong một mùa giải.

Sau chuỗi bốn trận sân nhà, Man Utd làm khách tại Crystal Palace ở trận bù vòng bảy Ngoại hạng Anh tối 18/1. Thầy trò Erik ten Hag đang đứng trước chuỗi 10 trận thắng trên mọi đấu trường.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa