Thứ 5, 28/03/2024, 17:44[GMT+7]

10 runner Việt Nam vào danh sách thi Boston Marathon 2023

Thứ 2, 30/01/2023 | 20:26:24
5,675 lượt xem
Đinh Linh, Trang Carmen, Đông Định, Hưng Võ, Nga Võ ... là những cái tên quen thuộc với cộng đồng chạy bộ Việt Nam nằm trong danh sách VĐV dự giải major ngày 17/4 mới được Hiệp hội Điền kinh Boston (BAA) cập nhật.


10 runner quốc tịch Việt Nam trong danh sách vận động viên dự Boston Marathon 2023 ngày 17/4.

10 runner quốc tịch Việt Nam trong danh sách vận động viên chính thức của Boston Marathon 2023.

Các runner Việt Nam có tên nằm trong độ tuổi từ 31 đến 46. Trẻ nhất là Đào Hân, 31 tuổi hiện sống tại Punto Gorda, bang Florida, Mỹ theo cập nhật của BAA, và Nguyễn Trần Minh Đức, 31 tuổi, trú tại TP HCM. Người lớn tuổi nhất là Nguyễn Đông Định, runner 46 tuổi người Hà Nội.

Theo chuẩn được BAA công bố khi xét chọn VĐV cho Boston Marathon 2023, các runner trong nhóm tuổi 18-34 phải đạt thành tích tối thiểu 3 giờ với nam, và 3 giờ 30 với nữ. Thông số này với các nhóm tiếp theo lần lượt là 3.05 - 3.35 cho nhóm tuổi 35-39, 3.10 - 3.40 cho nhóm 40-44, và 3.20 - 3.50 cho nhóm 45-49.

Số đông trong 10 runner kể trên là những gương mặt quen thuộc, từng thi đấu và đứng bục trên hệ thống VnExpress Marathon như Đông Định, Trang Carmen (Thái Thu Trang), Đinh Linh, Nga Võ, Hưng Võ, Hoàng Huy, Nguyễn Trần Minh Đức. Trong đó, Đinh Linh, Hoàng Huy, Minh Đức, Đông Định và Trang Carmen đều lấy kết quả đạt được tại VnExpress Marathon để đăng ký với BAA rồi được duyệt.

Tuy nhiên, việc có tên trong danh sách thi đấu chính thức không có nghĩa là cả 10 runner Việt Nam đều sẽ đứng tại vạch xuất phát ở Hopkinton ngày 17/4 tới, vì phải chờ được cấp visa vào Mỹ. Bên cạnh đó, kinh phí cho chuyến đi - khoảng 100 triệu đồng - cũng là một trở ngại, nếu VĐV không thể tự túc tài chính.

"Tôi sẵn sàng visa, nhưng không chắc sẽ dự Boston, vì chân đang chưa ổn lắm và cũng phải thu xếp công việc. Nếu đi, tôi sẽ chỉ sang trong khoảng ba ngày, chạy xong rồi về luôn", Đinh Linh nói với VnExpress chiều 30/1.

Do BAA mở cổng đăng ký từ 7/9 đến 15/9/2022, Đinh Linh nộp kết quả gần nhất - 2 giờ 50 phút 4 giây anh đạt được tại VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang ngày 28/8. Tuy nhiên, bác sĩ, giảng viên Tim Mạch tại Đại học Y Hà Nội này có thể cập nhật trên cổng thông tin BAA thành tích cá nhân mới - 2 giờ 47 phút 53 giây khi về nhất nhóm tuổi ở VnExpress Marathon Hanoi Midnight ngày 27/11.

"Hai kết quả chỉ chênh nhau gần 3 phút, không nhiều, nhưng nếu cập nhật, tôi có thể sẽ được xếp ở làn chạy tốt hơn", Đinh Linh giải thích. Năm 2019, runner người Hà Nội này từng thi một giải major khác tại Mỹ - New York City Marathon, và đạt kết quả 2 giờ 59 phút 15 giây.

Trong khi đó, Nga Võ xem việc có tên trong danh sách chính thức của Boston Marathon 2023 như "giấc mơ có thật" và sẽ cố gắng để được sải bước trên đường chạy của giải major này ngày 17/4 tới. Nhưng nữ runner đến từ cộng đồng chạy bộ adidas Runners Saigon này vẫn đang hồi hộp chờ kết quả visa vào đầu tháng 2.

Nga Võ trên đường chạy Hochiminh City Marathon 2023 ngày 13/1. Ảnh: FBNV

Nga Võ trên đường chạy Hochiminh City Marathon 2023 ngày 13/1.  

Boston Marathon, ra đời từ 1897, là giải chạy lâu đời nhất thế giới, và thuộc hệ thống World Marathon Majors (WMM), , bên cạnh các giải ở New York, Chicago, London, Berlin và Tokyo. Giải năm 2023 - kỳ thứ 127 trong lịch sử - diễn ra ngày 17/4/20223, với 30.000 VĐV, trong đó quy tụ những runner hay nhất thế giới hiện tại như Eliud Kipchoge, Evans Chebet, Benson Kipruto, Lelisa Desisa ... (nam) và Joyciline Jepkosgei, Amane Beriso... (nữ).

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa