Thứ 6, 29/03/2024, 03:29[GMT+7]

Quang Liêm vượt qua vòng loại siêu giải Airthings Masters

Thứ 7, 04/02/2023 | 19:38:54
4,354 lượt xem
Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh cùng vượt qua vòng loại Airthings Masters, chặng đầu tiên của siêu giải cờ nhanh online Champions Chess Tour 2023.

Sáng 4/2 giờ Hà Nội, ba kỳ thủ Việt Nam gồm Quang Liêm (Elo cờ nhanh 2.661), Tuấn Minh (2.489) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2.585) dự vòng loại Airthings Masters với 143 kỳ thủ có Elo cờ nhanh trung bình 2.559. Các kỳ thủ dự vòng loại đều là Đại kiện tướng, hoặc các Kiện tướng vượt qua vòng sơ loại. Cả ba kỳ thủ Việt Nam là Đại kiện tướng, nên được đánh từ vòng loại.

Vòng loại bắt đầu với chín ván cờ nhanh hệ Thuỵ Sĩ, lấy 76 kỳ thủ đấu tay đôi. Quang Liêm đứng thứ 13 với sáu điểm, còn Tuấn Minh đứng thứ 69 với 4,5 điểm giành suất đi tiếp. Còn Trường Sơn đứng thứ 84 với bốn điểm, bị loại.

Ở trận đấu tay đôi, Quang Liêm thua kỳ thủ Ấn Độ Diptayan Ghosh (2.442) ở ván armageddon. Còn Tuấn Minh thắng kỳ thủ Nga Pavel Ponkratov (2.578). Dựa vào kết quả trận đấu tay đôi, các kỳ thủ sẽ được xếp vào những hạng đấu khác nhau của vòng đấu chính.

Vòng chính Airthings Masters gồm ba hạng, hạng nhất gồm tám kỳ thủ, hạng nhì 16 và hạng ba có 32 người. Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen và Wesley So được vào thẳng hạng nhất mà không phải đấu vòng loại. Sáu kỳ thủ còn lại của hạng nhất là người thắng trong cặp đấu tay đôi của Top 12 vòng loại. Do thua Hikaru Nakamura ở ván cuối vòng loại hệ Thuỵ Sĩ, Quang Liêm rơi khỏi Top 12 nên không thể tranh suất vào hạng nhất.

Hạng nhì gồm sáu kỳ thủ thua trận tay đôi Top 12, và 10 người thắng trận tay đôi giữa vị trí 13 đến 32. Còn hạng ba gồm 10 người thua trận nói trên, và 22 kỳ thủ thắng trận tay đôi giữa vị trí 33 đến 76.

Cũng vì thua Ghosh ở trận tay đôi, Quang Liêm không thể vào hạng hai, mà phải đánh ở hạng ba. Còn Tuấn Minh cũng được vào hạng ba, trong khi Ponkratov bị loại. Những kỳ thủ dừng bước ở vòng loại còn có những tên tuổi như Levon Aronian, Jan-Krzysztof Duda hay Teimour Radjabov.

Vòng chính Airthings Masters diễn ra từ 6/2 đến 10/2, có quỹ thưởng 235.000 USD, trong đó 112.500 USD cho hạng nhất, 71.500 USD cho hạng nhì và 51.000 cho hạng ba. Người thắng cuộc ở ba hạng này lần lượt nhận 30.000, 10.000 và 5.000 USD. Ngoài Carlsen và So, hạng nhất còn có sáu kỳ thủ khác là Nakamura, Alexey Sarana, Gukesh Dommaraju, Rauf Mamedov, Alireza Firouzja và Erigaisi Arjun.

Ở cả ba hạng, các kỳ thủ sẽ đấu loại trực tiếp, theo thể thức loại kép (double elimination), tức là kỳ thủ thua hai trận mới bị loại. Quang Liêm và Tuấn Minh sẽ thi đấu ở hạng ba, trong đó có cao thủ Alexander Grischuk.

Champions Chess Tour 2023 có quỹ thưởng 2 triệu USD, diễn ra theo thể thức mới và phức tạp hơn, gồm sáu chặng và một vòng chung kết. Các kỳ thủ sẽ tích luỹ điểm từ các chặng để tranh suất vào vòng chung kết. Người đứng đầu hạng nhất được 150 điểm, hạng nhì 50 và hạng ba 20 điểm. Các kỳ thủ dự vòng chính của chặng đều nhận được ít nhất một điểm.

Vòng chung kết Champions Chess Tour 2023 diễn ra từ 16/12 đến 23/12, quy tụ tám kỳ thủ, với quỹ thưởng 500.000 USD.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa