Thứ 5, 25/04/2024, 10:56[GMT+7]

Quang Liêm tái đấu Carlsen ở Champions Chess Tour

Thứ 3, 04/04/2023 | 09:45:53
2,853 lượt xem
Cùng thất bại ở tứ kết Chessable Masters sáng 4/4, nên Lê Quang Liêm và kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen sẽ gặp nhau tại nhánh thua.

Lê Quang Liêm thi đấu tại nhà ở Mỹ gặp Fabiano Caruana tại tứ kết Chessable Masters 2023.

Quang Liêm khởi đầu hạng nhất cờ nhanh online Chessable Masters gặp Fabiano Caruana ở tứ kết sáng sớm 4/4, giờ Hà Nội, với bốn ván hoà liên tiếp. Hai kỳ thủ này phải đánh ván armageddon để tranh suất vào bán kết và chiến thắng thuộc về kỳ thủ số bảy thế giới, còn đại diện Việt Nam xuống vòng một nhánh thua. 

Cùng thời điểm, Carlsen cũng hoà Vladislav Artemiev sau bốn ván trận đầu, nên đánh armageddon. Cũng như Caruana, Artemiev cầm quân trắng ở ván quyết định này và thắng, đẩy Carlsen xuống nhánh thua gặp Quang Liêm. "Hôm nay thực sự là ngày đấu tồi tệ với tôi, không thể chấp nhận nổi", Carlsen nói. "Dĩ nhiên đối thủ phải mạnh mới tận dụng được các sai lầm của tôi, nhưng quả thực tôi làm mọi thứ để thua".

Carlsen sẽ gặp Quang Liêm lúc 22h15 hôm nay thứ ba 4/4, trong trận đấu kéo dài bốn ván cờ nhanh, kèm theo ván armageddon nếu cần. Trước đây, hai kỳ thủ cũng nhiều lần đụng độ ở Champions Chess Tour, và Quang Liêm thắng một trận.

Artemiev sẽ gặp Caruana ở trận bán kết một, còn Hikaru Nakamura và Wesley So đụng độ ở bán kết hai. Cặp đấu còn lại ở nhánh thua diễn ra giữa Levon Aronian và Vladimir Fedoseev.

Ngoài Quang Liêm, Việt Nam còn hai đại diện ở Chessable Masters là Lê Tuấn Minh ở hạng nhì và Nguyễn Ngọc Trường Sơn hạng ba. Ở trận đầu, Tuấn Minh thua thần đồng Ấn Độ Rameshbabu Praggnanandhaa 0-3 và phải xuống nhánh thua gặp Maksim Chigaev. Chigaev từng thua Quang Liêm ở trận tranh suất dự hạng nhất, và ném chai nước trong sự tức giận.

Ở hạng ba, Trường Sơn thắng cả hai trận đầu tiên trước Matthias Bluebaum và Alvar Alonso Rosell cùng với tỷ số 1,5 - 0,5 để vào vòng ba. Cả hai ván thắng của Trường Sơn đều tới khi anh cầm quân đen. Đối thủ của anh ở trận tiếp theo là Eduardo Iturrizaga Bonelli.

Chessable Masters diễn ra từ 3/4 đến 7/4 là giải thứ hai thuộc hệ thống Champions Chess Tour 2023, sau Airthings Masters. Lần này, cả ba kỳ thủ Việt Nam đều vượt qua vòng loại tháng 3/2023, để vào ba hạng đấu khác nhau. Hạng nhất gồm tám kỳ thủ hàng đầu, hạng nhì 16 và hạng ba 32 người, đấu theo thể thực loại kép, với quỹ thưởng 235.000 USD. Kỳ thủ thua hai trận sẽ bị loại, và người thắng cuộc ở từng hạng sẽ không thua quá một trận. 

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa