Thứ 7, 20/04/2024, 07:48[GMT+7]

Đội tuyển nữ thắng dễ trong trận giao hữu đầu tiên tại Nhật Bản

Thứ 5, 20/04/2023 | 08:16:41
2,413 lượt xem
Chiều 19/4 (theo giờ Nhật Bản), đội tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với đội bóng thuộc Trường đại học Thể dục Thể thao Biwaco Seikei. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-0 sau ba hiệp đấu, với tổng thời gian 120 phút.

Đội trưởng Trần Thị Thùy Trang chụp ảnh lưu niệm cùng đội trưởng Trường đại học Thể dục Thể thao Biwaco Seikei.

Trong trận giao hữu đầu tiên này, huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung tung vào sân lực lượng gồm các cầu thủ chủ chốt như Thùy Trang, Tuyết Dung, Hải Yến, Kim Thanh, Thanh Nhã,… Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, ngay từ những phút đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi tấn công và kiểm soát thế trận.

Tuy nhiên, dù tạo được nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành đội bạn những những chân sút như Hải Yến và Tuyết Dung lại chưa thành công ở khâu dứt điểm ở những phút đầu trận.

Phải đến giữa hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam mới có được bàn mở tỷ số nhờ công của Thanh Nhã. Từ một pha đi bóng ở cánh trái, Thanh Nhã sút vào góc chết khiến thủ môn đội bạn lúng túng và không thể cản phá. Thanh Nhã cũng là người ghi bàn thắng thứ hai của trận đấu.

Thanh Nhã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng.

Đánh giá về hai bàn thắng này, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đánh giá cao bàn thắng thứ hai của Nhã khi cầu thủ này tranh cướp bóng thành công từ giữa sân và đi tốc độ nhanh trước khi sút bóng qua đầu thủ môn. Bàn thắng này thể hiện khả năng quan sát và nhãn quan chiến thuật tốt của Nhã”.

Bàn thắng tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ pha đá phạt đền chuẩn xác của Tuyết Dung. Những phút sau đó, HLV Mai Đức Chung đưa ra một số thay đổi trong đội hình, tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ.

“Một số cầu thủ trẻ vẫn cần học tập và rút kinh nghiệm nhiều. Tôi hy vọng thông qua những trận đấu như thế này các bạn có thể học hỏi thêm từ chính các đối thủ. Dù là đội yếu hơn nhưng đội bạn có ý thức tập luyện và đồng đội tốt, đặc biệt là kỹ năng về chuyền bóng, đỡ bóng hay chuyển hướng”, thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Hai đội thi đấu với tâm lý thoải mái.

Tỷ số của trận đấu được ấn định bằng bàn thắng chéo góc của Mỹ Anh ở hiệp đấu thứ ba. Đánh giá về kết quả trận đấu, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam nói: “Dù thi đấu với đối thủ chưa mạnh nhưng các cầu thủ vẫn mắc phải một số lỗi, nhiều cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ. Những ngày tới đây, chúng tôi sẽ tăng cường thêm các bài tập về thể lực và kỹ chiến thuật để chuẩn bị cho SEA Games 32”. 

Theo nhandan.vn


  • Từ khóa