Thứ 6, 29/03/2024, 18:23[GMT+7]

Hai kỳ thủ Việt Nam giành suất World Cup cờ vua

Thứ 6, 12/05/2023 | 20:21:10
4,205 lượt xem
Võ Thị Kim Phụng và Lê Tuấn Minh lần lượt giành suất tới World Cup cờ vua nữ và nam, khi thành tích cao ở giải Đông Á.

Kỳ thủ Võ Thị Kim Phụng trước ván cuối gặp Sihite chiều 12/5 tại Jakarta, Indonesia, ở giải Đông Á (3.3).

Đại Kiện tướng Nữ (WGM) Kim Phụng thắng bốn, hòa năm ván, giành 6,5 điểm chung cuộc, để vô địch giải Đông Á (khu vực 3.3 của châu Á) với 0,5 điểm nhiều hơn các kỳ thủ đứng sau. Theo quy định, kỳ thủ đứng đầu tại giải sẽ giành suất dự World Cup cờ vua 2023 tại Baku, Azerbaijan tháng 8 tới. Ở nội dung này, kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đoạt HC bạc. 

Ở ván cuối kết thúc chiều 12/5 tại Jakarta, Kim Phụng có thế cờ cân bằng với kỳ thủ chủ nhà Chelsie Sihite. Nếu hòa Kim Phụng sẽ vô địch. Còn để giành chuẩn cuối cùng để trở thành Kiện tướng Quốc tế Nam (IM), cô phải thắng. Tuy nhiên nếu cố đánh thắng trong thế hòa, có thể dẫn tới thất bại và mất suất dự World Cup. Kim Phụng vẫn quyết thắng để hoàn thành mục tiêu trở thành IM, nhưng cuối cùng vẫn hòa.

Ở bảng nam, tình huống khó khăn hơn với Đại Kiện tướng Nam (GM) Lê Tuấn Minh ở ván cuối. Kỳ thủ Mông Cổ Bilguun Sumiya đã giành một suất sớm, còn Tuấn Minh không được phép thua Batchuluun Tsegmed, đồng thời hy vọng Priasmoro Novendra không thắng. Novendra buộc phải mạo hiểm và thất bại, giúp Tuấn Minh hoàn thành mục tiêu về nhì và đoạt suất dự World Cup, bởi nội dung nam có hai suất.

Tuấn Minh giành sáu điểm qua chín ván, đứng thứ hai sau Bilguun. Anh và Kim Phụng sẽ đại diện Việt Nam dự World Cup cờ vua thông qua vòng loại, bởi Việt Nam kỳ này không còn suất mời. Suất mời chỉ dành cho các đội đạt thành tích cao tại Olympiad cờ vua 2022. Nhưng tại giải đó, đội nam Việt Nam không dự, còn đội nữ đứng ngoài Top 50.

Sau thành tích của Kim Phụng và Tuấn Minh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Phạm Văn Tiền thưởng 500 USD cho mỗi kỳ thủ.

World Cup cờ vua 2023 sẽ dành ba suất cho kỳ thủ nam dự Candidates 2023 - giải đấu chọn ra người thách đấu ngôi vương của Đinh Lập Nhân. Candidates sẽ gồm tám kỳ thủ, được chọn dựa trên nhiều hệ thống giải khác nhau thuộc FIDE.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa