10 giải đấu hàng đầu châu Âu
Manchester United
Giải Ngoại hạng Anh (Premier League)
Premier League 2012-2013 đã kết thúc không nhiều bất ngờ. Man United đã trả nợ sòng phẳng Man City ở mùa giải trước khi băng băng về đích trước 4 vòng đấu trong sự thán phục của các đối thủ. Thế nhưng, đọng lại sau giải đấu là những cuộc chia tay với hai cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.
Nếu như Sir Alex Ferguson chia tay trong sự vinh quang; Rafael Benitez ra đi trong sự nuối tiếc hay Paul Scholes giải nghệ với bao lưu luyến thì Roberto Mancini rời khỏi Etihad theo kết cục bi thảm nhất: bị sa thải. Dù sao, bóng đá cần những hỉ, nộ, ái, ố để tô thêm nét đẹp cho trái bóng tròn.
Vô địch: Manchester United
Tham dự Champions League: Manchester United, Manchester City, Chelsea.
Tham dự vòng sơ loại Champions League: Arsenal
Tham dự Europa League: Tottenham, Swansea, Wigan
Xuống hạng: Wigan, Reading, Queens Park Rangers
Vua phá lưới: Robin van Persie (26 bàn)
Giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga)
La Liga mùa này đã hạ màn từ rất sớm khi ba vị trí dẫn đầu dường như đã được xác định. Barcelona đã vượt mặt Real Madrid để giành lại chức vô địch ở mùa giải này. Trong khi đó, cuộc chiến giành vị trí thứ 4 và xuống hạng diễn ra cực kì hấp dẫn khi đến vòng cuối cùng mới xác định được thứ hạng.
Vô địch: Barcelona
Tham dự Champions League: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid
Tham dự sơ loại Champions League: Real Sociedad
Tham dự Europa League: Valencia, Real Betis, Sevilla
Xuống hạng: Mallorca, Deportivo La Coruna, Real Zaragoza
Vua phá lưới: Lionel Messi (46 bàn)
Giải vô địch quốc gia Italia (Serie A)
Serie A mùa giải này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế. Các đội bóng thắt chặt chi tiêu trong khi hàng loạt các ngôi sao như Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic... tìm bến đỗ ở giải đấu khác đã khiến cho giải bóng đá hàng đầu cấp câu lạc bộ ở Italia kém đi sự hấp dẫn. Song, không thể phủ nhận những cố gắng của các câu lạc bộ nói chung cũng như các cầu thủ nói riêng để đưa giải đấu kết thúc trọn vẹn.
Vô địch: Juventus
Tham dự Champions League: Juventus, Napoli
Tham dự vòng sơ loại Champions League: AC Milan
Tham dự Europa League: Fiorentina, Udinese, Lazio
Xuống hạng: Palermo, Siena, Pescara
Vua phá lưới: Edison Cavani (29 bàn)
Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga)
Mùa giải đầu tiên vượt mặt Serie A để xếp thứ ba trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA, Bundesliga thực sự tạo nên cơn sốt với người hâm mộ. Không chỉ là một giải đấu với rất nhiều bàn thắng, lối chơi quyến rũ và khán đài đầy ắp khán giả mà Bundesliga còn thống trị cả châu Âu khi Bayern Munich và Dortmund đã tạo ra trận chung kết Champions League toàn Đức lần đầu tiên trong lịch sử.
Vô địch: Bayern Munich
Tham dự Champions League: Bayern Munich, Dortmund, Bayern Leverkusen
Tham dự sơ loại Champions League: Schalke 04
Tham dự Europa League: Freiburg, Eintracht Frankfurt, Stuttgart
Xuống hạng: Fortuna Dusseldorf, Greuther Furth
Vua phá lưới: Stefan Kiessling (25 bàn)
Giải Hạng Nhất Pháp (Ligue 1)
Ligue 1 2012-2013 là sân chơi riêng của Paris Saint-Germain khi 'gã nhà giàu' nước Pháp chiếm hầu như các danh hiệu tập thể và cá nhân. Đó cũng là kết cục hợp lí bởi sự phân hóa quá sâu về tiềm lực tài chính khiến cho những đội bóng có khả năng tranh chấp như Marseille, Lyon hay cựu vương Montpelier không bắt kịp với thầy trò HLV Carlo Ancelotti.
Vô địch: Paris Saint-Germain
Tham dự Champions League: Paris Saint-Germain, Marseille
Tham dự sơ loại Champions League: Lyon
Tham dự Europa League: Saint-Étienne, Nice, Bordeaux
Xuống hạng: Troyes, Nancy, Brest
Vua phá lưới: Zlatan Ibrahimovic (29 bàn)
Giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie)
Một lần nữa Ajax của HLV Frank de Boer lại có những pha bức phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối của mùa giải để lần thứ ba liên tiếp giành chức vô địch quốc gia Hà Lan.
Vô địch: Ajax
Tham dự Champions League: Ajax
Tham dự vòng sơ loại Champions League: PSV Eindhoven
Tham dự Europa League: Feyenoord Rotterdam, SBV Vitesse, AZ Alkmaar, Utrecht.
Xuống hạng: Willem II, VVV Venlo
Vua phá lưới: Wilfried Bony (31 bàn)
Giải vô địch quốc gia Thỗ Nhĩ Kỳ (Turkcell Super Liga)
Super Lig đã bước sang mùa giải thứ 58, dù vậy, cuộc đua đến chức vô địch vẫn là sân chơi riêng của Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce. Cuối cùng, đội bóng từng lọt đến tứ kết Champions League mùa giải này đã cán đích đầu tiên với sự ổn định hơn đối thủ ở những vòng đấu cuối cùng.
Vô địch: Galatasaray
Tham dự Champions League: Galatasaray
Tham dự vòng sơ loại Champions League: Fenerbahce
Tham dự Europa League: Besiktas, Bursaspor, Trabzonspor
Xuống hạng: Istanbul BB, Orduspor, Mersin Idmanyurdu
Vua phá lưới: Burak Yilmar
Giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga)
Benfica là đội bóng dẫn đầu trong suốt giải đấu, song trận thua ngược 1-2 trước chính Porto ở vòng đấu áp chót đã khiến thầy trò Jorge Jusus ngậm đắng nuối cay nhìn đối thủ giật chức vô địch.
Vô địch: Porto
Tham dự Champions League: Porto, Benfica
Tham dự sơ loại Champions League: Pacos de Ferreira
Tham dự Europa League: Sporting Braga, Estoril, Vitoria Guimaraes.
Xuống hạng: Moreirense, Beira-Mar.
Vua phá lưới: Jackson Martinez (Porto)
Giải Ngoại hạng Nga (Premier League)
Giải Ngoại hạng Nga đang ngày càng thu hút người hâm mộ bởi nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới tụ hội nơi đây. Đồng nghĩa với đó, chất lượng giải đấu cũng được nâng cao; đặc biệt là sự kịch tính trong cuộc đua đến chức vô địch. Và CSKA Moskva đã bản lĩnh hơn Zenit St. Peterburg để trở thành vị vương của bóng đá Nga ở mùa giải này.
Vô địch: CSKA Moskva
Tham dự Champions League: CSKA Moskva
Tham dự sơ loại Champions League: Zenit St. Peterburg.
Tham dự Europa League: Anzhi, Spartak Moskva, Kuban Krasnodar, Rubin Kazan.
Xuống hạng: Mordovia Saransk, Alaniya
Vua phá lưới: Wanderson và Yura Movsisyan (cùng 13 bàn)
Giải Ngoại hạng Ukraine (Premier League)
Shakhtar Donetsk một lần nữa thống trị tuyệt đối bóng đá Ukraine. Không chỉ vô địch giải Ngoại hạng mà họ còn ẵm luôn danh hiệu ở Cúp Quốc gia.
Vô địch: Shakhtar Donetsk
Tham dự Champions League: Shakhtar Donetsk
Tham dự sơ loại Champions League: Metalist
Tham dự Europa League: Dynamo Kyiv, Dnipro Dnipropetrovsk, Metalurh Donetsk, Chornomorets.
Xuống hạng: Kryvbas Kryvyi Rih, Metalurh Zaporizhya.
Vua phá lưới: Henrikh Mkhitaryan (25 bàn)
Theo VTV
Tin cùng chuyên mục
- Giao hữu U17: Việt Nam tiếp tục thắng Oman 29.03.2025 | 16:56 PM
- Thái Bình giành 1 huy chương vàng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 16.05.2024 | 21:37 PM
- Hội thao Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 14.10.2023 | 20:37 PM
- U22 Malaysia thắng Lào 5-1 04.05.2023 | 00:45 AM
- ĐT U22 Campuchia 1-1 ĐT Philippines 02.05.2023 | 21:40 PM
- Thắng Trung Quốc, Việt Nam vào chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á 01.05.2023 | 23:19 PM
- Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: Nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar - U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia 05.04.2023 | 16:17 PM
- SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giảm khoảng 200 vận động viên 03.04.2023 | 16:51 PM
- Công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam 09.03.2023 | 20:00 PM
- Vũ Thư: Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thu hút gần 200 vận động viên tham gia 17.02.2023 | 16:51 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế