Thứ 7, 27/04/2024, 19:07[GMT+7]

Son Heung-min giúp Hàn Quốc thoát thua ở Asian Cup 2023

Chủ nhật, 21/01/2024 | 06:50:06
4,713 lượt xem
Tiền đạo thủ quân Son Heung-min góp dấu giày vào hai bàn giúp Hàn Quốc hoà 2-2 trước đối thủ yếu hơn Jordan, ở lượt hai bảng E Asian Cup 2023.

Son Heung-min dốc bóng trong trận đấu trên sân Al Thumama, Doha ngày 20/1.

Anh và đồng đội sớm thể hiện tinh thần quyết thắng, khi dồn lên tấn công ngay từ đầu. Trận này, Hàn Quốc vào sân bằng đội hình mạnh nhất, trừ vị trí thủ môn số một Kim Seung-gyu chấn thương dây chằng phải nghỉ hết giải và được thay bằng Jo Hyeon-woo.

Phút thứ 8, Son Heung-min thoát vào vòng cấm và bị cản ngã. Ban đầu, trọng tài Salman Falahi không thổi phạt. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định cho Hàn Quốc phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Son sút nhẹ vào chính giữa đánh lừa thủ môn Yazeed Abulaila để mở tỷ số.

Đây là bàn thứ 43 của anh cho đội tuyển quốc gia, còn cách 16 bàn so với kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Cha Bum-kun.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Tottenham sau đó chạy về khu kỹ thuật lấy áo của thủ môn Kim Seung-gyu rồi giơ cao, để tri ân đồng đội.

Tuy nhiên, mọi chuyện sau đó không còn dễ dàng cho Hàn Quốc.

Jordan vùng lên đáp trả với hai pha dứt điểm nguy hiểm ở phút 21 và 29 nhưng thủ môn Jo Hyeon-woo hoá giải thành công.

Đến phút 37, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo qua khu 5m50 đến cột hai. Trong thế bị Yazan Al Arab gây áp lực, Park Yong-woo (áo đỏ phải) đánh đầu về lưới nhà.

Ác mộng tiếp tục đến với Hàn Quốc ở phút bù thứ sáu. Mousa Tamari đi bóng bên cánh phải rồi ngoặt vào trong dứt điểm chân trái chạm hậu vệ Hàn Quốc nảy ra tuyến hai.

Yazan Al Naimat băng vào vô lê đưa bóng đập đất hai lần đi vào góc trái khiến Jo Hyeon-woo bó tay.

Jordan đang tạo cơn địa chấn thứ hai tại Asian Cup 2023, sau khi Iraq hạ ứng cử viên số một Nhật Bản 2-1 ở bảng D hôm qua.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc dồn ép nghẹt thở, đẩy tốc độ lên cao. Tuy nhiên, Jordan chơi kỷ luật với hàng thủ hai tầng dày người khiến những ngôi sao như Son Heung-min khó tiếp cận.

Tính cả trận, Hàn Quốc kiểm soát bóng 66%, tung 603 đường chuyền so với 311 của Jordan. Đội tuyển xứ sở kim chi có 23 cú dứt điểm với bảy trúng đích, so với 12 cú và bốn trúng đích của đối thủ.

Những tưởng cơn địa chấn tại Al Thumama sẽ thành sự thật, Hàn Quốc tìm thấy lối thoát ở phút bù đầu tiên hiệp hai.

Từ pha tấn công cánh phải, Hàn Quốc đưa bóng cắt ngang vòng cấm để Son Heung-min khống chế ở đáy biên đối diện. Anh bình tĩnh chờ đồng đội lên tiếp ứng rồi chuyền thuận lợi cho Hwang In-beom đá nối chân trái vào góc phải. Trung vệ Yazan Al Arab phá trượt bóng dẫn đến bàn phản lưới, khiến Jordan đánh rơi chiến thắng.

Trước trận, nhiều người đã nhắc đến “chung kết sớm” giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ở vòng 1/8. Cặp đấu sẽ thành hiện thực nếu Hàn Quốc nhất bảng E, còn Nhật Bản nhì bảng D. Do đó, không ít quan điểm cho rằng Hàn Quốc có thể đá lỏng chân, để hướng đến vị trí nhì bảng.

Sau trận hoà này, hai vị trí dẫn đầu bảng E không đổi. Jordan có cùng bốn điểm như Hàn Quốc nhưng dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+4 so với +2). Ở lượt cuối vào ngày 25/1, Hàn Quốc đấu Malaysia, còn Jordan gặp Bahrain.

Đội hình xuất phát

Hàn Quốc: Jo Hyeon-woo, Lee Ki-je, Kim Min-jae, Jung Seung-hyun, Seol Young-woo, Park Yong-woo, Hwang In-beom, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Son Heung-min, Cho Gue-sung

Jordan: Yazeed Abulaila, Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Salem Al Ajalin, Mahmoud Al Mardi, Raja’ei Ayed, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad, Ali Olwan, Mousa Tamari, Yazan Al Naimat.

Video: Son_Heung-min_giúp_Hàn_Quốc_thoát_thua_ở_Asian_Cup_2023_-_VnExpress_Thể_thao.mp4

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa