Thứ 7, 31/08/2024, 13:17[GMT+7]

Tuyển Việt Nam vắng bảy cầu thủ ngày hội quân

Thứ 7, 31/08/2024 | 07:09:16
366 lượt xem
Đội tuyển Việt Nam hội quân và tập luyện chiều 30/8 để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu với Nga và Thái Lan, nhưng mới chỉ có 19 cầu thủ.

Đội tuyển hội quân tại khách sạn Grand Plaza rồi di chuyển ra sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (quận Nam Từ Liêm) tập luyện lúc 17h30.

Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Nam Định) và thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hoá) vắng mặt vì bận thi đấu trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024 vào ngày mai 31/8. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào đang có kế hoạch riêng với CLB chủ quản Bình Dương, và dự kiến hội quân muộn một ngày.

Danh sách tập trung lần này vẫn dựa trên đội hình hồi tháng 6. Sau khi V-League 2023-2024 khép lại ngày 30/6, các CLB đang trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới.

Để tuyển quân, HLV Kim Sang-sik phải theo dõi các trận giao hữu, giải U21. Công an Hà Nội và Thanh Hóa là hai đội bóng hiếm hoi có trận chính thức ở Cup CLB Đông Nam Á 2024-2025.

Danh sách ban đầu cũng có xáo trộn do chấn thương. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bị đau cổ chân nên HLV Kim phải gọi Phan Văn Đức (giữa) lên thay. Tiền vệ người Nghệ An ghi dấu ấn với cú sút xa mở tỷ số ở trận CAHN thắng Buriram United 2-1, hôm 22/8.

Đây là lần đầu tiên Phan Văn Đức trở lại tuyển Việt Nam, kể từ khi bị đứt dây chằng đầu gối vào tháng 4/2023. Trước đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, cầu thủ sinh năm 1996 thường xuyên đá chính vì có thể thi đấu nhiều vị trí và hoạt động rộng trên hàng công.

Trung vệ Giáp Tuấn Dương cũng được gọi từ hôm qua 29/8, khi đồng đội tại CAHN Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương dây chằng đầu gối.

Tuấn Dương sinh năm 2002, thuộc lò đào tạo Công an Nhân dân, nay là PVF-CAND. Anh thuận chân trái, chơi mạnh mẽ nhưng còn thiếu kinh nghiệm. Tuấn Dương sẽ phải cạnh tranh vị trí với Quế Ngọc Hải, Đức Chiến, Thành Chung, Phan Tuấn Tài và Thanh Bình.

Một cái tên khác cũng hy vọng được trao cơ hội lần này là Nguyễn Hai Long của Hà Nội FC. Tiền vệ sinh năm 2000 vừa có mùa giải thi đấu tốt cho Hà Nội FC, khi ghi bảy bàn sau 36 trận.

Hai Long nổi lên ở Quảng Ninh (nay đã giải thể), thời HLV Phan Thanh Hùng, khi là cầu thủ trẻ nổi bật tại V-League 2020. Tuy nhiên, sự thăng tiến bị chững lại trong ba năm tiếp theo, trước khi được thi đấu nhiều hơn tại Hà Nội mùa 2023-2024. Tiền vệ người Quảng Ninh từng được triệu tập nhiều lần lên tuyển, có mặt trong đội hình dự Asian Cup 2023, nhưng chưa có trận chính thức cho ĐTQG.

Đội tuyển sẽ có sáu ngày chuẩn bị, trước khi đối đầu Nga ngày 5/9. Thủ môn Đặng Văn Lâm (phải), mang hai dòng máu Việt Nam và Nga, được chú ý nhiều. Anh háo hức trước trận đấu đặc biệt và kỳ vọng được ra sân thi đấu.

Thủ môn sinh năm 1993 đã rời CLB Bình Định để thi đấu cho đội hạng Nhất Thanh niên TP HCM mùa tới. Tuy nhiên, anh vẫn được xem là lựa chọn hàng đầu để cạnh tranh với Nguyễn Filip của CAHN.

Ban huấn luyện ĐTQG cũng có nhân vật mới là trợ lý Phạm Thành Lương (thứ hai từ trái sang). Hiện, Thành Lương cũng làm trợ lý HLV CAHN.

Thời còn thi đấu, anh là tiền vệ giàu kỹ thuật, có chân trái khéo léo và nằm trong đội hình vô địch AFF Cup 2008. Thành Lương chia tay ĐTQG năm 2016, sau 74 trận. Ở cấp CLB, cựu cầu thủ sinh năm 1988 thi đấu cho Hà Nội ACB (đã giải thể) từ năm 2006 đến 2012, rồi Hà Nội FC từ 2013 đến 2023. Anh có bảng danh hiệu đồ sộ gồm năm V-League, ba Cup Quốc gia và bốn Siêu Cup Quốc gia. Lương cũng là cầu thủ nam nhận Quả Bóng Vàng nhiều nhất, với bốn lần năm 2009, 2011, 2014 và 2016.

Ở buổi tập đầu tiên, ban huấn luyện cho các cầu thủ tập cường độ vừa phải, chủ yếu làm quen lại không khí đội tuyển. Truyền thông được tác nghiệp 25 phút đầu, gồm các bài khởi động, căng cơ và chơi bóng ma.

Không khí toàn đội rộn tiếng cười và thoải mái. HLV Kim Sang-sik vẫn trong quá trình xây dựng lại đội tuyển, sau thời Philippe Troussier. Đội đã bị loại khỏi vòng loại World Cup 2026 và chỉ còn mục tiêu lớn là AFF Cup 2024, cùng vòng loại Asian Cup 2027 vào năm sau.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa