Thứ 7, 01/02/2025, 12:53[GMT+7]

Dấu ấn tự hào

Thứ 6, 31/01/2025 | 21:29:44
203 lượt xem
Năm 2024 ghi dấu ấn đáng tự hào của thể thao thành tích cao nói chung, bộ môn đua thuyền rowing nói riêng. 22 huy chương các loại ở nhiều giải đua thuyền rowing vô địch châu Á, Đông Nam Á không chỉ khẳng định hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV thành tích cao bộ môn này mà còn cho thấy nỗ lực bền bỉ của các nữ VĐV.

Vận động viên Bùi Thị Thu Hiền (người bên phải) cùng đồng đội tại giải vô địch đua thuyền rowing U23 châu Á.

Hoàn thành mục tiêu mang vinh quang về cho quê hương, đất nước

Đua thuyền rowing Thái Bình có 4 nữ VĐV tham gia các giải đấu quốc tế trong năm 2024, bao gồm: Phạm Thị Thảo, Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Thị Bích Ngọc. Trong khi Phạm Thị Thảo thuộc lứa VĐV đầu tiên của đua thuyền rowing Thái Bình, đã có thời gian hàng chục năm khẳng định tài năng bản thân với bộ sưu tập huy chương ASIAD đủ màu thì Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiền đều là thế hệ tiếp nối đang rất thành công tại đội tuyển quốc gia.

Vận động viên Hà Thị Vui đạt huy chương vàng tại giải vô địch đua thuyền rowing châu Á.

VĐV Bùi Thị Thu Hiền cho biết: Em không thể quên những ngày thi đấu tại giải vô địch đua thuyền rowing U23 châu Á. Đây là giải đấu diễn ra từ ngày 11 - 14/9/2024 ở Shenyang (Trung Quốc). Khác với đa số VĐV của đoàn Việt Nam, em cùng số ít VĐV có mặt tại địa điểm thi đấu từ khoảng 10 ngày trước khi giải diễn ra để đảm nhận công tác chuẩn bị, sẵn sàng về thuyền và mái chèo cho các ngày thi đấu của đội mình được thuận lợi. Trong khoảng thời gian trước khi giải đấu diễn ra, em liên tiếp đọc được thông tin về cơn bão Yagi gây ảnh hưởng trực tiếp đến Thái Bình. Trong ngày bão đổ bộ, em đã rất cố gắng gọi điện cho bố mẹ để hỏi về tình hình ở nhà nhưng không thể liên lạc được, bản thân vô cùng lo lắng. Khoảng 1 ngày sau em mới liên lạc được với người thân trong gia đình và nắm bắt được thông tin. Niềm vui về việc bố mẹ vẫn mạnh khỏe là động lực để em cố gắng hoàn thành mục tiêu mang vinh quang về cho quê hương, đất nước của mình. Những tấm huy chương đạt được cũng chính là món quà của em sau những ngày xa gia đình dành cho bố mẹ.

Tại giải đấu diễn ra ở Shenyang (Trung Quốc), VĐV Bùi Thị Thu Hiền cùng đồng đội xuất sắc đạt huy chương bạc nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng và huy chương đồng nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng. Với tay chèo sinh năm 2002 này, liên tiếp những chuyến tập huấn, thi đấu tại nước ngoài nhiều năm gần đây đã để lại cho em nhiều bài học vô giá. Trong đó, em rèn luyện được cách ăn uống khoa học, phát triển cơ bắp đúng cách để giảm thiểu chấn thương; đồng thời có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, sớm xác định mục tiêu và luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên. Điều đó đã giúp em dù bận mải với cường độ tập luyện, thi đấu tại đội tuyển quốc gia, vẫn xuất sắc theo đuổi niềm đam mê trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp. 

Thu Hiền cho biết: Em đang học năm thứ 2 đại học. Việc thi đấu tốt giúp em có kinh phí lo cho việc học của mình, đồng thời hỗ trợ bố mẹ sửa sang nhà cửa, có cuộc sống tươm tất hơn. Dù nhiều ngày mệt nhoài sau giờ tập nhưng em thấy điều đó xứng đáng cho tương lai của mình. Những cố gắng của ngày hôm qua để có được thành công ngày hôm nay.

Nỗ lực tự học để theo đuổi đam mê 

Trong đoàn thể thao Việt Nam tham gia thi đấu ở giải vô địch đua thuyền rowing châu Á từ ngày 10 - 13/10/2024 tại Uzbekistan, VĐV Hà Thị Vui cùng đồng đội đạt huy chương bạc nội dung thuyền 4 nữ mái chèo đơn hạng nặng và huy chương vàng nội dung thuyền 8 nữ. Qua đó đóng góp vào thành tích đứng thứ 4 toàn đoàn của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu.

VĐV Hà Thị Vui cho biết: Nội dung thuyền 8 rất khác biệt so với các nội dung thuyền 4 hay thuyền đôi, thuyền đơn mà VĐV đoàn Việt Nam đã quen thuộc, đây là nội dung mới chỉ xuất hiện ở các giải đấu quốc tế. Bởi trọng lượng của thuyền rất nặng, gần 100kg nên thời điểm khởi đầu để thuyền giữ được thăng bằng, lướt trên mặt nước bảo đảm đúng tốc độ yêu cầu, cả 8 VĐV trong đoàn phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thấu hiểu và quyết tâm vì mục tiêu chung. VĐV không chỉ nỗ lực để khẳng định vị trí của mình mà còn hỗ trợ đồng đội chèo tốt nhất để nâng cao hiệu suất chung của chiếc thuyền. Trong khi đó, vì quãng đường di chuyển khá xa từ Việt Nam sang Uzbekistan nên VĐV sử dụng hoàn toàn các mái chèo được thuê, rất khác biệt so với dụng cụ tập luyện tại nước nhà. Điều kiện thời tiết trong các ngày thi đấu cũng khắc nghiệt với sóng, gió to. Thích nghi điều này, đoàn tận dụng mọi thời gian có thể để tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng về chiến thuật, động viên lẫn nhau bước vào giải đấu với tinh thần tự tin và tâm thế tốt nhất.

Qua 8 năm bền bỉ ở các đấu trường trong nước, quốc tế, kinh nghiệm để đạt thành tích của Hà Thị Vui là luôn duy trì tập luyện thường xuyên, kiên trì tích lũy, tiếp thu hướng dẫn của huấn luyện viên để cải thiện trình độ kỹ thuật và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bên cạnh đó, em học hỏi được VĐV nước ngoài chế độ ăn uống nghiêm ngặt để có cơ thể khỏe mạnh, đáp ứng tốt cho tập luyện, thi đấu. Để làm được điều này, theo Hà Thị Vui, em đã vượt qua bất đồng về ngôn ngữ với huấn luyện viên người Úc của đội tuyển quốc gia và VĐV nước ngoài bằng việc dành thời gian cố định trong ngày để tự học tiếng Anh qua các ứng dụng di động, chủ động giao tiếp để rèn luyện khả năng nghe - nói tốt hơn.

Hà Thị Vui, Bùi Thị Thu Hiền là 2 trong số những VĐV Thái Bình đã mang vinh quang về cho quê hương, đất nước ở giải đấu quốc tế năm qua. Mỗi người một mục tiêu, khát vọng nhưng ở bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước là động lực tinh thần to lớn, hành trang vững vàng để các tay chèo vươn mình ra biển lớn.

VĐV Hà Thị Vui cùng các đồng đội đạt huy chương vàng nội dung thuyền 8 nữ tại giải vô địch đua thuyền rowing châu Á.

Thanh Hằng