Giao hữu U17 nữ: Việt Nam thắng 2-1 Thái Lan
Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ hai.
Trận đấu thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu cấp cao và lãnh đạo hai nước. Về phía Thái Lan có bà Urawadi Sriphirom - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.
Phía Việt Nam có Thượng tướng, PGS,TS Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Thái Lan, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng nhiều đại biểu, lãnh đạo, giảng viên và học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đến dự khán và cổ vũ.
Ngay từ tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko thi đấu đầy tự tin và gắn kết. Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân nhà, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng chiếm thế chủ động và tạo ra nhiều cơ hội.
Trong khi đó, U17 Thái Lan nhập cuộc với tinh thần kỷ luật và tổ chức phản công sắc bén, nhưng những tình huống dứt điểm cuối cùng lại chưa đủ độ chính xác để đánh bại thủ môn Trần Thị Cẩm My.
Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 35 sau pha đá phạt đầy bất ngờ của Linh Chi. Từ một tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm sát đường biên dọc, Linh Chi đã tung cú sút hiểm, đưa bóng đi thẳng vào khung thành đối phương, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tốt, tuy nhiên một thoáng sơ hở đã khiến đội phải trả giá. Phút 54, Thidawan Wangchin bên phía U17 nữ Thái Lan bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 sau pha treo bóng từ cánh trái.
Dù vậy, niềm vui của đội bạn không kéo dài lâu, bởi chỉ đúng một phút sau, Yến Linh có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hai hậu vệ rồi dứt điểm quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 nữ Việt Nam.
Thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực dâng cao của U17 nữ Thái Lan, song hàng thủ đội chủ nhà dưới sự chỉ huy của Minh Ánh đã thi đấu kiên cường và giữ vững tỷ số.
Chung cuộc, đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 2-1, thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu kỷ luật và sự chuẩn bị tích cực cho hành trình phía trước.
Trận đấu không chỉ là dịp để hai đội tuyển trẻ cọ xát chuyên môn mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tiếp tục vun đắp quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Thái Lan trong lĩnh vực thể thao nói riêng và giao lưu nhân dân nói chung.
Theo: nhandan.vn
Tin cùng chuyên mục
- Giao hữu U17: Việt Nam tiếp tục thắng Oman 29.03.2025 | 16:56 PM
- Thái Bình giành 1 huy chương vàng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 16.05.2024 | 21:37 PM
- Hội thao Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 14.10.2023 | 20:37 PM
- U22 Malaysia thắng Lào 5-1 04.05.2023 | 00:45 AM
- ĐT U22 Campuchia 1-1 ĐT Philippines 02.05.2023 | 21:40 PM
- Thắng Trung Quốc, Việt Nam vào chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á 01.05.2023 | 23:19 PM
- Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: Nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar - U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia 05.04.2023 | 16:17 PM
- SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giảm khoảng 200 vận động viên 03.04.2023 | 16:51 PM
- Công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam 09.03.2023 | 20:00 PM
- Vũ Thư: Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thu hút gần 200 vận động viên tham gia 17.02.2023 | 16:51 PM
Xem tin theo ngày
-
Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn
- UNESCO phê duyệt khuyến nghị kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh nhân Lê Quý Đôn
- Thái Bình giới thiệu danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn và các tiềm năng hợp tác tại Pháp